Nigeria siết chặt quy định xuất khẩu dầu, yêu cầu ưu tiên cung cấp cho nhà máy lọc dầu trong nước

NIGERIA - Cơ quan quản lý dầu mỏ của Nigeria cho biết, họ sẽ từ chối cấp giấy phép xuất khẩu cho các lô hàng dầu từ các nhà sản xuất không đáp ứng hạn ngạch cung cấp nội địa, tin từ Reuters.

Theo Luật Công nghiệp Dầu mỏ của Nigeria, các nhà sản xuất dầu, bao gồm cả các công ty dầu khí quốc tế, phải cam kết một lượng dầu thô nhất định cho các nhà máy lọc dầu trong nước trước khi được phép xuất khẩu. Quy định này được gọi là "nghĩa vụ cung cấp dầu thô nội địa".

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu cho biết, họ chưa thực hiện yêu cầu này do các nhà máy lọc dầu trong nước không đưa ra mức giá cạnh tranh.

Điều này đã khiến Nhà máy lọc dầu Dangote, cơ sở lọc dầu lớn nhất châu Phi, kêu gọi cơ quan quản lý thực thi nghiêm quy định.

Nigeria xk dau (1)

Nhà máy lọc dầu Dangote tại Ibeju-Lekki, Lagos, Nigeria. - Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố ngày 03/02, ông Gbenga Komolafe, người đứng đầu Ủy ban Quản lý Dầu mỏ Thượng nguồn Nigeria (NUPRC), đã gửi thư nhắc nhở các công ty thăm dò và khai thác dầu về nghĩa vụ của họ cũng như các biện pháp xử phạt nếu vi phạm.

NUPRC cho biết, họ đã tổ chức cuộc họp với các nhà sản xuất và nhà máy lọc dầu vào tuần trước.

Tại cuộc họp, các nhà máy lọc dầu cáo buộc các nhà sản xuất không tuân thủ nghĩa vụ cung cấp dầu thô nội địa, trong khi các nhà sản xuất cho rằng, giá mà các nhà máy lọc dầu đưa ra quá thấp, buộc họ phải tìm kiếm thị trường khác.

Ông Komolafe cảnh báo rằng: “Việc chuyển hướng các lô hàng dầu thô đã được chỉ định cho các nhà máy lọc dầu trong nước là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, NUPRC sẽ từ chối cấp phép xuất khẩu đối với những lô hàng này nếu không được sử dụng để tinh chế trong nước”.

Theo lịch trình do NUPRC công bố, trong nửa đầu năm 2025, các nhà máy lọc dầu của Nigeria sẽ cần khoảng 770.500 thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó Nhà máy lọc dầu Dangote dự kiến tiêu thụ 550.000 thùng/ngày.

Bình luận