Theo kênh Al Jazeera ngày 20/7, Hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu đã phát nổ và buộc phải dừng hoạt động tại khu vực phía nam eo biển Hormuz vào đêm 19/7.
IRGC cho rằng các tàu này đang tìm cách di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược dưới sự ép buộc của Mỹ. Lực lượng này cảnh báo eo biển Hormuz hiện không an toàn cho việc vận chuyển dầu, khí đốt và các mặt hàng hóa chất, đồng thời nhấn mạnh tình trạng bất ổn sẽ còn tiếp diễn nếu các chiến dịch quân sự của Mỹ trong khu vực chưa chấm dứt.
Trong bối cảnh Mỹ tiến hành đợt không kích Iran đêm thứ chín liên tiếp, thông tin về vụ nổ tàu đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 20/7 tại châu Á.
Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 2,72%, lên 90,5 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,39%, lên 84,46 USD/thùng.
Các chuyên gia nhận định đà tăng này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ xung đột tái bùng phát tại Trung Đông, có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của năng lượng toàn cầu.
Tối 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang tấn công Iran “rất dữ dội” nhằm đáp trả việc binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Trung Đông trong thời gian gần đây.
Ở một diễn biến khác, sáng 20/7, Hãng tin Mehr của Iran cho biết một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã bị đánh chặn và bắn hạ tại khu vực Eslamabad-e Gharb, tỉnh Kermanshah, phía tây Iran.
Theo Mehr, chiếc UAV này đã bị nhắm mục tiêu bởi một hệ thống phòng không tiên tiến do IRGC vận hành, kết nối trực tiếp với mạng lưới phòng không tích hợp của Iran.
