Nữ phi công thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công 32, điều khiển chiếc F/A-18 Super Hornet từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.
Danh tính của cô không được tiết lộ.
Phi đội của cô, với biệt danh "Kiếm sĩ bay" đã thực hiện gần 1.500 nhiệm vụ chiến đấu, tích lũy hơn 3.000 giờ bay trong các chiến dịch Inherent Resolve và Prosperity Guardian, nhắm vào các cuộc tấn công của ISIS và Houthi vào hoạt động vận chuyển quốc tế.
Trong nhiệm vụ này, các chiến đấu cơ của phi đội đã bắn hơn 20 tên lửa không đối không vào máy bay không người lái của Houthi.
Thành tích nổi bật của nữ phi công là bắn hạ UAV tấn công một chiều của Houthi, một trong số hàng chục UAV được nhóm này phóng đi để tấn công các tàu buôn dân sự ở Biển Đỏ và các khu vực khác.
“Trong một nhiệm vụ, VFA-32 đã ghi nhận sự tham gia và chiến thắng của nữ phi công Mỹ đầu tiên trong một cuộc không chiến”
Phi đội "Kiếm sĩ bay" chỉ huy hai trong số bảy cuộc tấn công vào các mục tiêu trên bộ của Houthi trong đợt triển khai kéo dài 9 tháng, phá hủy nhiều địa điểm chứa đạn dược và cơ sở chỉ huy và kiểm soát.
Chỉ huy Jason Hoch ca ngợi thành tích của phi đội trong điều kiện khắc nghiệt. "Chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng nhóm tác chiến tàu sân bay có khả năng linh hoạt tuyệt vời trong chiến đấu"
Trong chiến dịch này, nhóm tác chiến bao gồm các tàu khu trục USS Mason và USS Gravely, tàu tuần dương USS Philippine Sea, đã phóng 155 tên lửa thông thường và 135 tên lửa hành trình Tomahawk vào hơn 460 mục tiêu của Houthi ở Yemen.
Máy bay từ tàu Eisenhower cũng bắn 60 tên lửa không đối không và 420 tên lửa không đối đất.


