Ngày 7/7, núi lửa Lewotobi Laki Laki cao 1.584m trên đảo Flores, Indonesia bất ngờ phun trào trở lại sau vài tuần tạm ngưng, tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao tới 18km và phủ lên nhiều ngôi làng xung quanh.
Theo ông Muhammad Wafid – người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia, hoạt động của núi lửa đang ở mức “rất cao”. Người dân được yêu cầu tránh xa khu vực trong bán kính 6km, đồng thời đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe trước tro bụi lan rộng. Cảnh báo cũng được đưa ra về nguy cơ lũ bùn đá núi lửa (lahar) nếu có mưa lớn xảy ra, đặc biệt tại các khu vực dân cư gần các con sông quanh núi.
Đợt phun trào mới nhất làm dấy lên lo ngại trở lại về gián đoạn giao thông hàng không, nhất là với các chuyến bay đến đảo du lịch Bali – vốn từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt phun trào hồi tháng 6. Khi đó, hàng chục chuyến bay đã bị hủy, tro bụi bao phủ các ngôi làng, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Trước đó, đợt phun trào tháng 11/2024 từ núi lửa Lewotobi đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, và gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là hàng không quốc tế đến Bali – một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.
Hiện các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo và duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với hàng không, đề phòng tro bụi gây nguy hiểm cho các máy bay hoạt động gần khu vực núi lửa.
Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới với hơn 270 triệu người, nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” – khu vực có hoạt động địa chất mạnh nhất thế giới với nhiều đứt gãy vỏ trái đất. Quốc gia này có tới 120 núi lửa đang hoạt động, và thường xuyên xảy ra động đất cũng như phun trào núi lửa.
Lewotobi Laki Laki là một trong hai đỉnh núi đôi thuộc cụm Lewotobi trên đảo Flores. Hoạt động gần đây của nó được đánh giá là bất thường và có thể kéo dài, buộc chính quyền địa phương phải chủ động lên kế hoạch ứng phó trong thời gian tới.
Các chuyên gia cảnh báo, ngoài nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không, tro bụi núi lửa còn có thể gây thiệt hại đến nông nghiệp, nguồn nước và sinh kế của cư dân sống gần núi. Nhà chức trách địa phương kêu gọi các cộng đồng địa phương chủ động sơ tán khi cần thiết và tuân thủ nghiêm khuyến cáo an toàn từ cơ quan phòng chống thiên tai.
Chính phủ Indonesia cho biết sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan giám sát địa chất, hàng không và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và du khách.



