Obama hội đàm với Aung San Suu Kyi và tuyên bố bỏ cấm vận Myanmar

(VOH) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/9 đã hội đàm với Cố vấn Quốc gia Myanmar, bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng.

Ông Obama nói, Mỹ sẽ dỡ bỏ cấm vận kinh tế mà nước này đã thực hiện bấy lâu nay đối với Myanmar.

Tổng thống Mỹ Obama gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng ngày 14/9/2016 (Ảnh: Getty)

Quyết định trên của ông Obama được đưa ra sau cuộc gặp với bà Suu Kyi nhân chuyến thăm đầu tiên của bà tới Mỹ.

Vì lý do nhân quyền, Mỹ đã ngừng áp dụng quy chế tối huệ quốc đối với Myanmar vào năm 1989.

Ông Obama nói, Myanmar hiện không còn đặt dưới quyền cai trị kéo dài suốt mấy mươi năm của chính quyền quân nhân, do đó nước này nên được hưởng quy chế đãi ngộ về thuế.

Trong một bức thư gửi cho quốc hội vào ngày 14/9, ông Obama đã xác nhận việc đưa Myanmar vào danh sách các nước được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Mặc dù một số công ty sẽ được hưởng mức thuế suất thấp nhưng vẫn còn một số chế tài chưa được dỡ bỏ đối với ít nhất 100 công ty và cá nhân bị liệt vào “danh sách đen”. Những đối tượng này có liên hệ đến chính quyền quân nhân cũ, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại đá quý.

Theo ông Obama, các biện pháp trừng phạt sẽ sớm được dỡ bỏ nhưng ông không nêu rõ thời gian và lộ trình cụ thể.

Bà Aung San Suu Kyi yêu cầu quốc hội Mỹ dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar. “Chúng tôi cho rằng bây giờ là lúc cần phải dỡ bỏ tất cả các biện pháp chế tài ảnh hưởng tới kinh tế của chúng tôi”.