Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Hun Sen bày tỏ sự thất vọng và đau buồn, đồng thời xác nhận việc rò rỉ là do một quan chức Campuchia thực hiện vì tức giận trước những lời nhận xét được cho là xúc phạm, cho rằng ông và Thủ tướng Hun Manet "không chuyên nghiệp".
“Tình cảm bền chặt hơn ba thập kỷ giữa hai gia đình chúng tôi đã bị phá vỡ bởi vụ rò rỉ điện đàm này. Người thực hiện hành động đó là một quan chức Campuchia nổi giận trước những lời xúc phạm đến tôi và Thủ tướng Hun Manet”, ông Hun Sen viết.
Báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen cho biết, mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình từng được thể hiện rõ trong chuyến thăm chính thức Campuchia của bà Paetongtarn vào tháng 4/2025. Trong chuyến đi, Thủ tướng Thái Lan cùng chồng đã dùng bữa tối tại dinh thự của ông Hun Sen, ngoài các chương trình nghị sự ngoại giao.
Theo chia sẻ, bà Paetongtarn từng chủ động đề nghị được xem hai căn phòng trong dinh thự của ông Hun Sen – nơi cha và cô của bà là cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra từng ở lại. “Một phòng được tôi đặt tên là ‘phòng Thaksin’, phòng còn lại là ‘phòng Yingluck’. Chồng bà Paetongtarn đã quay video lại cả hai phòng ấy”, ông Hun Sen kể.
Để minh chứng cho mối quan hệ thân tình giữa hai bên, ông Hun Sen cũng công bố loạt hình ảnh lưu niệm, trong đó có ảnh chụp chung giữa ông, Thủ tướng Paetongtarn và Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet.
Vụ rò rỉ điện đàm đang tạo ra dư luận trái chiều tại Thái Lan. Nội dung được cho là cuộc hội thoại riêng tư giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen đang bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, Thủ tướng Thái Lan bị chỉ trích vì gọi ông Hun Sen là “chú”, xưng “cháu” một cách thân mật, và có phát ngôn mô tả quân đội Thái Lan là “phe đối lập”.
Những phát biểu này đã gây tranh cãi gay gắt trong chính giới và dư luận Thái Lan, khi bà Paetongtarn hiện đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các nhóm phản đối trong nước, đặc biệt là từ phe bảo hoàng và quân đội – những lực lượng vốn không ưa gia đình Shinawatra.
Dù chưa đưa ra bình luận trực tiếp về phản ứng của phía Thái Lan, ông Hun Sen dường như muốn khẳng định rằng ông không phải là người chủ mưu vụ rò rỉ, và sự việc nằm ngoài mong muốn cá nhân. Tuy nhiên, ông cũng cho thấy việc tin tưởng giữa hai bên đã bị tổn hại nghiêm trọng sau sự cố.
Vụ việc được xem là cú sốc lớn trong quan hệ vốn thân mật giữa hai dòng họ chính trị quyền lực ở Đông Nam Á. Giới quan sát nhận định sự cố này có thể tác động lâu dài đến chính sách đối ngoại, cũng như mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo hai nước.


