Theo hai nguồn tin từ đảng Quốc gia Thống nhất Thái Lan (UTN), đảng này sẽ yêu cầu bà Paetongtarn - người mới nhậm chức Thủ tướng chưa đầy 10 tháng - từ chức để tiếp tục ở lại liên minh do đảng Pheu Thai dẫn dắt.
"Nếu bà ấy không từ chức, đảng sẽ rút khỏi chính phủ," một nguồn tin cho biết.
Mặc dù nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ – một đối tác liên minh khác, nhưng vị trí của bà Paetongtarn vẫn bấp bênh sau khi đảng Bhumjaithai - đối tác lớn hơn - rút khỏi liên minh hôm 18/6.
UTN hiện chưa thông báo chính thức về lập trường của mình, trong khi người phát ngôn UTN cho biết sẽ chờ lãnh đạo đảng gặp trực tiếp Thủ tướng.
Thủ tướng Paetongtarn, 38 tuổi, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang đối mặt với nhiều sức ép từ nền kinh tế trì trệ, nguy cơ bị Mỹ áp thuế cao, cho đến tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với Campuchia.
Vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa bà với cựu Thủ tướng - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã làm bùng phát chỉ trích gay gắt trong nước.
Trong cuộc trò chuyện, bà Paetongtarn kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp và chỉ trích một tướng quân đội Thái "chỉ thích thể hiện", điều bị xem là vượt giới hạn trong bối cảnh quân đội vẫn có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan.
Các nhóm hoạt động chính trị đã lên kế hoạch tổ chức biểu tình quy mô lớn tại Bangkok từ ngày 28/6 để yêu cầu bà từ chức. Đây là các lực lượng từng nhiều lần tổ chức biểu tình khiến chính phủ của gia đình Shinawatra lao đao trong quá khứ.
Dự kiến, bà Paetongtarn sẽ đến thăm các đơn vị quân đội đóng tại khu vực biên giới với Campuchia trong ngày 21/6, nhằm trấn an tình hình và thể hiện sự đoàn kết sau vụ rò rỉ cuộc gọi.
Theo hai nguồn tin từ Pheu Thai, đảng vẫn hy vọng bà Paetongtarn có thể trụ lại mà không cần giải tán quốc hội hay từ chức. Chính phủ đang cân nhắc phương án cải tổ nội các quy mô lớn nhằm lấp các ghế trống và ổn định liên minh.
Tuy nhiên, nếu không duy trì được thế đa số, viễn cảnh bầu cử sớm là điều khó tránh. Điều này có thể làm tổn hại đến Pheu Thai trong bối cảnh uy tín đảng đang suy giảm, và tạo cơ hội cho đảng đối lập cấp tiến - Đảng Nhân dân - lực lượng lớn nhất trong quốc hội, vươn lên nắm quyền.
