Ông Hun Sen tham gia chỉ huy lực lượng vũ trang giữa căng thẳng biên giới

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã hủy mọi lịch làm việc để tham gia chỉ huy lực lượng vũ trang khi giao tranh nổ ra ở biên giới với Thái Lan.

Ông Hun Sen kêu gọi toàn bộ lực lượng tiền tuyến kiên nhẫn trước các hành động nhằm lôi kéo Campuchia đáp trả, với mục tiêu phá vỡ lệnh ngừng bắn và tuyên bố hòa bình Campuchia - Thái Lan. Ông nhấn mạnh: “Lằn ranh đỏ cần phải đáp trả đã được thiết lập. Các cấp chỉ huy cần làm rõ cho tất cả binh sĩ và sĩ quan về vấn đề này.” Chủ tịch Thượng viện đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Hun Sen cũng gửi lời xin lỗi đến những người có cuộc hẹn với ông trong ngày 8/12, đồng thời khẳng định các vận động viên Campuchia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn nên thi đấu bình thường.

Hun sen
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố đã tham gia chỉ huy lực lượng vũ trang khi giao tranh nổ ra ở biên giới với Thái Lan - Ảnh: KHMER TIMES

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Campuchia cáo buộc Thái Lan tấn công vào lãnh thổ Campuchia trong hai ngày liên tiếp. Theo phía Campuchia, ngày 7/12, quân đội Thái Lan đã tấn công huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear. Đến khoảng 5h04 sáng 8/12, Thái Lan bị cáo buộc nổ súng vào lực lượng Campuchia tại khu vực An Ses (tỉnh Preah Vihear), sau đó bắn vào đền Ta Moan Thom bằng nhiều loại súng cối và khu vực 5 Makara gần đền Preah Vihear.

Ngược lại, Quân khu 2 Thái Lan cáo buộc quân đội Campuchia đã nổ súng trước vào lực lượng Thái Lan tại Huai Tamalia, tỉnh Si Sa Ket lúc 6h50 sáng cùng ngày. Lực lượng Thái Lan khẳng định họ đáp trả theo đúng quy tắc quốc tế và các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra, theo Nation Thailand.

Theo Reuters, phía Thái Lan tuyên bố ít nhất một binh sĩ đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong đợt giao tranh mới nhất. Để tự vệ, Thái Lan đã triển khai tiêm kích F-16 không kích các địa điểm quân sự của Campuchia dọc biên giới.

Diễn biến leo thang này nối tiếp căng thẳng sau cuộc đụng độ vào tháng 7, thời điểm hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tuy nhiên đến tháng 11, Thái Lan tuyên bố tạm dừng thực hiện thỏa thuận sau vụ nổ mìn khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

Tình hình hiện tại tại biên giới Campuchia - Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, với các cáo buộc qua lại và hành động quân sự gia tăng, đặt ra nhiều lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng nếu hai bên không tiến hành đối thoại trong thời gian tới.

Bình luận