Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan cho biết mức bụi mịn PM2.5 tại nhiều khu vực đang vượt chuẩn, trong đó Bangkok và vùng phụ cận là điểm nóng về ô nhiễm không khí. Thông tin được đưa ra ngày 4/12 khi nhiều trạm quan trắc ghi nhận giá trị PM2.5 tăng mạnh.
Theo PCC, nồng độ PM2.5 tại miền Bắc Thái Lan đang dao động 4,4 – 48,0 µg/m3; miền Đông Bắc 9,3 – 32,8 µg/m3; khu vực Trung và Tây 24,5 – 49,6 µg/m3; miền Đông 16,9 – 55,9 µg/m3; miền Nam 11,8 – 32,5 µg/m3. Riêng Bangkok và vùng lân cận ghi nhận mức cao nhất, từ 27,3 – 62,1 µg/m3. Nhiều điểm chuyển sang mức màu cam, tức đã vượt ngưỡng an toàn sức khỏe.
PCC dự báo từ ngày 6 đến 9/12, chất lượng không khí tại Bangkok có khả năng xấu hơn khi nồng độ PM2.5 tiếp tục tăng. Một số khu vực ở Đông Bắc, miền Đông và Hạ Bắc cũng nằm trong nhóm cần theo dõi sát.
PCC cho biết hệ thống cảnh báo bụi mịn LINE ALERT đang là kênh thông tin chủ lực, tự động gửi cảnh báo khi chất lượng không khí đạt mức ảnh hưởng đến sức khỏe (màu cam). Khi tình hình chuyển sang mức nghiêm trọng hơn (màu đỏ), người dân sẽ nhận cảnh báo qua hệ thống Cell Broadcast.
Các nền tảng truyền thông của Cục Kiểm soát Ô nhiễm như Facebook, YouTube, X và TikTok cũng được sử dụng để cập nhật diễn biến ô nhiễm theo thời gian thực, giúp người dân chủ động kế hoạch di chuyển và chuẩn bị biện pháp bảo vệ cá nhân.
PCC nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm có nguy cơ tăng khi mùa ép mía đến gần. Cơ quan này yêu cầu các nhà máy đường hạn chế lượng mía bị đốt đưa vào nhà máy, không vượt quá 15% tổng sản lượng. Việc đốt mía ngoài trời được yêu cầu hạn chế tối đa nhằm giảm nguồn phát thải bụi mịn.
Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm ùn tắc và giảm khí thải từ xe cộ – nguồn phát sinh PM2.5 phổ biến tại các đô thị lớn.
PCC khuyên người dân theo dõi sức khỏe khi nồng độ PM2.5 tăng cao, nhất là nhóm có nguy cơ như người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Các hoạt động ngoài trời nên hạn chế. Khi cần ra ngoài, người dân được khuyên sử dụng khẩu trang và thiết bị bảo hộ phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế Thái Lan.
Chất lượng không khí tại Thái Lan có thể được cập nhật qua website Air4Thai hoặc ứng dụng Air4Thai, giúp người dân theo dõi và điều chỉnh sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn ô nhiễm gia tăng.



