Phát biểu được RT dẫn lại, ông Putin cho rằng sẽ là “sai lầm” nếu tiến hành cuộc gặp khi khâu chuẩn bị chưa sẵn sàng, đồng thời để ngỏ khả năng tái khởi động ở thời điểm khác.
“Đối thoại luôn tốt hơn bất kỳ cuộc đối đầu hay tranh chấp nào… Chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục đối thoại và vẫn tiếp tục ủng hộ điều đó,” nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.
Cuộc gặp Putin-Trump từng được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ tuần trước. Ngày 22/10, Washington bất ngờ thông báo hủy cuộc gặp. Cùng ngày, Mỹ áp đặt loạt trừng phạt mới nhằm vào hai “ông lớn” dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil động thái ngay lập tức phủ bóng lên triển vọng ngoại giao.
Bình luận về gói trừng phạt, ông Putin gọi đây là “động thái không thân thiện” và “không giúp thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ”. Dù đánh giá các hạn chế “sẽ gây ra những hậu quả nhất định”, ông khẳng định chúng “không ảnh hưởng đáng kể đến sự thịnh vượng kinh tế của Nga”, trong bối cảnh Moscow đã tích lũy kinh nghiệm ứng phó trừng phạt và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng.
“Không một quốc gia có lòng tự trọng nào lại hành động dưới áp lực,” ông nói, đồng thời ám chỉ “một số người trong chính quyền Mỹ” đang thúc đẩy việc hạn chế xuất khẩu dầu Nga và đặt câu hỏi “họ thực sự làm việc cho ai”.
Điện Kremlin cũng cảnh báo việc phá vỡ cân bằng thị trường năng lượng có thể đẩy giá tăng cao, gây bất lợi cho các nước tiêu thụ lớn, trong đó có chính Mỹ. Nga khẳng định ngành năng lượng vẫn “tự tin và ổn định”, nhấn mạnh sẽ không “khuất phục trước sức ép” từ bất kỳ quốc gia nào.
Dù nhiệt độ căng thẳng leo thang, ông Putin nhắc lại Nga và Mỹ vẫn còn “nhiều lĩnh vực có thể hợp tác” nếu hai bên từ bỏ chiến thuật gây áp lực và tiến tới “đối thoại nghiêm túc, lâu dài”. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó lưu ý “không thể hoãn một cuộc họp vốn chưa ấn định lịch”, cho thấy khoảng cách giữa ý chí chính trị và thực tế chuẩn bị vẫn còn đáng kể.



