Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Mỹ hoàn toàn không liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm nay”. Tuy nhiên, ông cho biết Washington có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên và tuyên bố: “Chúng tôi có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Israel, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này.”
Cùng với tuyên bố kêu gọi hòa bình, Tổng thống Trump cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn: “Nếu Iran tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Mỹ, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh và uy lực.”
Dù khẳng định không trực tiếp tham gia chiến dịch, ông Trump thừa nhận Mỹ đã biết trước về kế hoạch tấn công của Israel từ ngày 13/6, và cá nhân ông ủng hộ các đòn không kích, gọi đó là “các đòn tấn công tuyệt vời”. Theo tờ The Times of Israel, dù không can dự quân sự, Washington được cho là đã hỗ trợ phòng thủ cho Israel trước các đợt tấn công bằng tên lửa từ phía Iran.
Giới phân tích nhận định nếu mục tiêu của Israel là phá hủy toàn bộ cơ sở hạt nhân Iran – trong đó có nhiều địa điểm được đặt sâu dưới lòng đất – họ sẽ cần đến bom xuyên boongke đặc biệt, loại vũ khí hiện chỉ Mỹ sở hữu. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự hậu thuẫn gián tiếp từ Washington.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài ngày 15/6 tuyên bố Tehran đang nắm giữ “bằng chứng chắc chắn” cho thấy lực lượng và căn cứ Mỹ tại khu vực đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Israel. Nội dung phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Iran.
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cũng tiết lộ đã nhận cuộc gọi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng sinh nhật ông, đồng thời thảo luận chi tiết về vấn đề Iran. Ông cho biết: “Tổng thống Putin rất hiểu Iran. Chúng tôi trao đổi khá lâu. Nga – Ukraine chỉ được nhắc đến ngắn gọn và sẽ tiếp tục thảo luận tuần tới.”
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận cuộc điện đàm và cho biết ông Putin đã lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột ở Trung Đông. Tuy vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều để ngỏ khả năng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.
Theo kế hoạch ban đầu, một vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian dự kiến diễn ra ngày 15/6 đã bị hủy do tình hình an ninh bất ổn. Phía Nga cho biết vẫn tiếp tục ủng hộ giải pháp ngoại giao và các bước đi cụ thể nhằm đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân Iran.
Hiện căng thẳng trong khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi cả Israel và Iran đều tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công thêm. Tình hình tiếp tục được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.

