Trong bối cảnh xung đột giữa hai nước tiếp tục leo thang bằng các đòn tấn công tên lửa trả đũa lẫn nhau.
Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Avichay Adraee, tuyên bố trên mạng xã hội: “Vì sự an toàn của các bạn, chúng tôi yêu cầu các bạn sơ tán ngay lập tức khỏi các khu vực lân cận những cơ sở này và không quay trở lại cho đến khi có thông báo mới. Việc ở gần những khu vực này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các bạn.”
Thông điệp này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel tiến hành chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” – một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân, kho vũ khí và mục tiêu quân sự trọng yếu tại nhiều khu vực của Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran.
Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết cảnh báo sơ tán được áp dụng cho tất cả khu vực có nhà máy vũ khí, xưởng sản xuất tên lửa, trạm radar, trung tâm nghiên cứu hạt nhân và các cơ sở hậu cần quốc phòng khác của Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở chiến lược của Iran để “làm suy yếu khả năng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.” Ông khẳng định đây là biện pháp phòng vệ chính đáng trước các mối đe dọa ngày càng lớn từ Iran.
Giới chức Israel cho rằng yêu cầu sơ tán không chỉ nhằm bảo vệ dân thường, mà còn tạo áp lực tâm lý lên chính quyền Iran. Một quan chức an ninh cấp cao Israel tiết lộ: “Đây là một phần trong kế hoạch đã được phê duyệt trước nhằm gây sức ép tối đa lên Tehran, đặc biệt sau khi Iran có các động thái tấn công vào lãnh thổ Israel.”
Phía Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức về cảnh báo sơ tán của Israel. Tuy nhiên, các chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu Israel tiếp tục các hành động quân sự. Chính quyền Tehran cũng khẳng định nước này sẽ không lùi bước trước các đòn trừng phạt hay uy hiếp vũ lực.
Căng thẳng giữa hai quốc gia Trung Đông đang leo thang nhanh chóng kể từ ngày 12/6, khi Israel bất ngờ mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran với cáo buộc nước này phát triển chương trình hạt nhân bí mật. Tehran bác bỏ các cáo buộc và gọi chiến dịch của Israel là “hành động chiến tranh trắng trợn.”
Các cuộc tấn công qua lại trong những ngày qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Lo ngại nguy cơ xung đột toàn diện, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế, đồng thời thúc đẩy các kênh ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy cả Israel và Iran đều chưa có dấu hiệu lùi bước, trong khi các hoạt động quân sự tiếp tục được triển khai ở cả hai phía. Tình hình tại Trung Đông đang đứng trước nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu không có bước đột phá ngoại giao trong thời gian tới.


