Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới tại Seoul, trong bối cảnh quan hệ hai miền đang ở giai đoạn căng thẳng và đình trệ kéo dài.
Phát biểu được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký kết Tuyên bố chung liên Triều 15/6/2000 – một dấu mốc lịch sử quan trọng giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il. Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Lee khẳng định văn kiện này là nền tảng mở ra kỷ nguyên mới về hòa giải, hợp tác và cùng phát triển giữa hai miền.
Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ ưu tiên nối lại liên lạc, xây dựng lòng tin và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề tồn tại lâu nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. “Hòa bình chính là kinh tế,” ông tuyên bố, đồng thời cảnh báo mọi gián đoạn trong tiến trình hòa bình đều có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, nền kinh tế và đời sống người dân.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều rơi vào bế tắc nghiêm trọng kể từ năm 2021, khi Triều Tiên đơn phương cắt đứt các đường dây liên lạc và liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa. Hai miền gần như không còn duy trì bất kỳ kênh đối thoại chính thức nào, trong khi căng thẳng quân sự leo thang quanh khu phi quân sự (DMZ).
Chính quyền mới của ông Lee Jae Myung thể hiện quyết tâm nối lại đối thoại bất chấp tình hình hiện tại chưa có dấu hiệu cải thiện. Việc khôi phục các cơ chế trao đổi, nhất là đường dây nóng quân sự và liên lạc giữa các cơ quan chức năng, được xem là bước đầu tiên trong quá trình giảm thiểu nguy cơ xung đột và thúc đẩy hợp tác.
Ngoài ra, ông Lee cũng thể hiện mong muốn tái khởi động các chương trình nhân đạo, giao lưu dân sự và hợp tác kinh tế, vốn từng được hai miền triển khai vào những thời điểm quan hệ nồng ấm hơn trong quá khứ.
Thông điệp của Tổng thống Hàn Quốc được đánh giá là mang tính xây dựng, thận trọng nhưng cởi mở, trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang chịu nhiều biến động chiến lược. Một số chuyên gia nhận định nếu được Triều Tiên phản hồi tích cực, đây có thể là bước ngoặt mới trong tiến trình tái khởi động đối thoại liên Triều.
Hiện phía Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng chính thức về phát biểu của ông Lee. Tuy nhiên, giới quan sát kỳ vọng động thái từ Seoul có thể tạo ra áp lực ngoại giao nhất định, đồng thời khơi thông cơ hội cho các nước trung gian như Trung Quốc hoặc Nga tham gia thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Với tuyên bố rõ ràng về hướng đi đối thoại thay vì đối đầu, chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đang cho thấy quyết tâm đưa Hàn Quốc trở lại vai trò chủ động trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực, hướng tới mục tiêu lâu dài là chung sống hòa bình và thịnh vượng giữa hai miền Triều Tiên.


