Ông Trump cảnh báo khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga

VOH - Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo về khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang.

Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ quan điểm gay gắt về các cuộc tấn công gần đây của Nga vào các khu vực dân sự tại Ukraine. Ông nhấn mạnh không có lý do chính đáng nào để Tổng thống Nga Vladimir Putin phóng tên lửa vào các thành phố, thị trấn và khu dân cư, đồng thời đặt nghi vấn về thiện chí kết thúc chiến tranh của nhà lãnh đạo Nga.

trump_voh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. - Ảnh: USA Today/TTXVN

“Điều này khiến tôi nghĩ rằng ông ấy không thực sự muốn chấm dứt chiến tranh,” ông Trump viết. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh khả năng Washington sẽ phải cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Nga để đáp trả những hành động mà ông gọi là “không thể chấp nhận được”. Ông khẳng định: “Quá nhiều người đang chết.”

Trừng phạt thứ cấp là hình thức trừng phạt nhắm vào các thực thể và quốc gia thứ ba có quan hệ kinh tế với Nga, với mục đích hạn chế khả năng của Moskva trong việc tiếp cận các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và quân sự từ bên ngoài. Đây được xem là biện pháp cứng rắn hơn so với các đòn trừng phạt trực tiếp vốn đã được Mỹ và các đồng minh áp dụng trong suốt hơn hai năm qua.

Trong khi đó, phía Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về lập trường này trong cuộc gặp kéo dài ba giờ tại Moskva hôm 25/4.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán mà không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Đây không phải lần đầu nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn này, song các vòng đàm phán trước đó đều lâm vào bế tắc do bất đồng quan điểm giữa hai bên.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff được Điện Kremlin mô tả là “mang tính xây dựng”. Hai bên đã thảo luận về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022, hai nước chưa tổ chức thêm bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia châu Âu bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine, khi các cuộc tấn công vào khu vực dân sự vẫn diễn ra trong những tuần gần đây.

Từ đầu tháng 4 đến nay, chiến sự giữa Nga và Ukraine có dấu hiệu căng thẳng trở lại với hàng loạt vụ tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo hạng nặng tại nhiều khu vực đông dân cư. Giới phân tích cho rằng những động thái này có thể khiến tiến trình đàm phán hòa bình tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Bình luận