Ông Trump chấm dứt toàn bộ nỗ lực ngoại giao với Venezuela

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6/10, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh chấm dứt mọi nỗ lực đạt thỏa thuận ngoại giao với Venezuela.

Theo báo New York Times, quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các tàu chở ma túy gần vùng biển Venezuela. Trong báo cáo gửi Quốc hội, Tổng thống Trump nêu rõ Mỹ hiện đang tham gia “một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng nhóm buôn ma túy, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục các biện pháp mạnh nhằm chặn đứng hoạt động vận chuyển ma túy qua khu vực Caribe.

Nguồn tin của Reuters cho biết, dù được cho là cân nhắc khả năng mở rộng tấn công vào lãnh thổ Venezuela, Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định có chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch quân sự hay không. Phát biểu trước binh sĩ Mỹ ngày 5/10, ông Trump cho rằng các cuộc tấn công ngoài khơi Venezuela đã giúp ngăn chặn đáng kể dòng chảy ma túy qua đường biển, đồng thời nói thêm rằng Mỹ “sẽ phải bắt đầu xem xét đến đường bộ”, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ ngày 6/10 - Ảnh: REUTERS

Căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025. Tháng 8 vừa qua, chính quyền Mỹ đã tăng gấp đôi mức thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với cáo buộc ông này liên quan đến hoạt động tội phạm và buôn bán ma túy. Tổng thống Maduro bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, khẳng định Venezuela không sản xuất ma túy và tố cáo Washington đang tìm cách lật đổ chính quyền hợp pháp của ông.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Venezuela, mà chỉ nhằm “ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và tội phạm xuyên quốc gia.” Tuy nhiên, các hành động quân sự gần đây của Mỹ, cùng với việc chấm dứt mọi nỗ lực ngoại giao, đã khiến quan hệ hai nước rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2019 – thời điểm Washington lần đầu tiên công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela.

Theo các nhà phân tích khu vực, việc ông Trump chỉ đạo chấm dứt kênh liên lạc với Caracas đồng nghĩa Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang chiến lược cô lập toàn diện, tăng cường áp lực kinh tế và quân sự đối với chính quyền Tổng thống Maduro. Một số chuyên gia cảnh báo động thái này có thể đẩy khu vực Mỹ Latinh vào giai đoạn căng thẳng mới, khi Venezuela vẫn nhận được sự hậu thuẫn chính trị và quân sự từ Nga, Trung Quốc và Iran.

Giới quan sát cũng lưu ý, việc đặc phái viên Richard Grenell – người từng dẫn đầu các nỗ lực đàm phán bí mật trong giai đoạn đầu năm 2025 – bị yêu cầu dừng liên hệ cho thấy Washington đã hoàn toàn khép lại khả năng đối thoại trực tiếp với Caracas trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi cả hai bên kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi biện pháp quân sự hoặc cấm vận mở rộng đều có thể khiến khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela trở nên trầm trọng hơn, với hàng triệu người dân đang rơi vào cảnh thiếu lương thực và thuốc men.

Bình luận