Ông Trump đàm phán với “lãnh đạo cấp cao” Iran để chấm dứt xung đột

Ông Trump cho biết đang đàm phán với một lãnh đạo cấp cao Iran nhằm hạ nhiệt xung đột, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Ngày 23/3 tại Palm Beach, Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán với một lãnh đạo cấp cao Iran nhằm chấm dứt xung đột, song khẳng định người này không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ông nói đây là nhân vật "được kính trọng nhất và là lãnh đạo", sau khi Mỹ đã hạ sát nhiều lãnh đạo Iran ở các giai đoạn trước.

Ảnh chụp màn hình (512)
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Ông Trump không nêu danh tính cụ thể, nhưng cho hay đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tham gia đối thoại với phía Iran. Khi được hỏi về khả năng tiếp xúc với ông Mojtaba Khamenei, Tổng thống Mỹ đáp: "Chúng tôi chưa nghe tin gì về người này... chúng tôi không rõ ông ấy còn sống hay không".

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump nói hai ngày qua hai bên đã có các cuộc trao đổi "rất tốt đẹp và hiệu quả" để hướng tới giải quyết toàn diện hành động thù địch tại Trung Đông. Tuy nhiên, hãng IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ, khẳng định Tehran không có bất cứ liên hệ nào với Mỹ.

Theo ông Baghaei, lập trường của Iran về eo biển Hormuz và điều kiện chấm dứt chiến tranh không thay đổi: Mỹ và Israel phải dừng hành động thù địch, cam kết không tấn công Iran trong tương lai và bồi thường cho nước này.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tiết lộ hai bên đã đạt 15 điểm đồng thuận, song chỉ nêu một nội dung là Tehran "cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân", điều Iran từng tuyên bố trước đó. Ông nhận định nếu Iran tiếp tục như vậy, xung đột sẽ chấm dứt triệt để và cho biết chính Tehran là bên đề xuất đàm phán.

Về eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ nói tuyến hàng hải này sẽ "sớm được mở cửa" và hai nước sẽ cùng kiểm soát. Ông cũng đề cập khả năng "có thay đổi chế độ" tại Iran nhưng không cung cấp chi tiết, đồng thời cho biết nhóm đối thoại phía Iran "rất biết điều và vững vàng", trong đó có thể có người phù hợp với kỳ vọng của Washington.

Trước đó, ông Trump thông báo đang thương lượng với Iran và hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện nước này theo tối hậu thư 48 giờ. Hãng Fars, có liên hệ với IRGC, nhận định quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ được cảnh báo Iran sẽ tấn công mọi nhà máy điện trong khu vực để đáp trả.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran ngày 28/2, Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, buộc nhiều quốc gia phụ thuộc tuyến vận tải này tìm phương án thay thế và sử dụng nguồn dự trữ. Mỹ tăng cường lực lượng, khí tài và kêu gọi đồng minh hỗ trợ mở lại tuyến đường biển, trong khi Iran cho phép tàu một số nước đi qua nhưng đe dọa tấn công tàu Mỹ, Israel hoặc đồng minh.

Ba tuần giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông. Việc gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh cũng đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, làm gia tăng nguy cơ lạm phát diện rộng.

Bình luận