Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo ba tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Mỹ tại Nhà Trắng để thảo luận về tác động của chính sách thuế quan mới dự kiến áp dụng trong thời gian tới.
Tham dự cuộc họp có Giám đốc điều hành Walmart – ông Doug McMillon, Giám đốc điều hành Target – ông Brian Cornell và Giám đốc điều hành Home Depot – ông Ted Decker. Ba “ông lớn” này đều là những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng toàn cầu và phụ thuộc phần lớn vào hàng hóa nhập khẩu.
Sau cuộc họp, cả ba tập đoàn đều ra tuyên bố cho rằng buổi làm việc với Tổng thống Trump và cộng sự diễn ra trong không khí xây dựng, và khẳng định sự cam kết tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh thách thức. Phía Walmart nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ quan điểm một cách minh bạch với chính phủ. Target cho biết họ “vẫn đặt mục tiêu mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng”. Home Depot thì cho rằng cuộc họp cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý và sẵn sàng tiếp tục đối thoại trong tương lai.
Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc họp là “rất tốt đẹp” và cho biết ông vinh dự được gặp ba lãnh đạo cấp cao trong ngành bán lẻ tại Phòng Bầu dục.
Đối với các nhà bán lẻ, thuế quan là rủi ro mới trong chuỗi thách thức hậu đại dịch và lạm phát kéo dài. Người tiêu dùng Mỹ hiện đang “săn” hàng giá rẻ và nhạy cảm hơn với biến động giá, khiến doanh nghiệp khó lòng chuyển chi phí tăng thêm sang người mua cuối.
Tập đoàn Walmart có phần chủ động hơn khi cho biết gần 2/3 lượng hàng bán tại Mỹ được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc và Mexico. Ngược lại, Target, nổi tiếng với các sản phẩm thời trang và gia dụng giá rẻ, lại phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu và đang đối mặt với áp lực lớn hơn. Doanh thu của Target gần như đi ngang trong bốn năm qua, và năm nay công ty chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 1%.
Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (NRF) – tổ chức đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp bán lẻ Mỹ – cảnh báo rằng chính sách thuế quan sẽ tác động tiêu cực đến các gia đình thu nhập trung bình và thấp. Theo NRF, nếu áp dụng thuế quan trên diện rộng, giá các mặt hàng thiết yếu như giày thể thao, đồ điện gia dụng và nệm sẽ tăng đáng kể.
Phó chủ tịch điều hành NRF, ông David French, cho biết: “Càng áp thuế nhiều, các doanh nghiệp và người tiêu dùng càng lo ngại vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Tình trạng chậm đơn hàng và đóng băng tuyển dụng đang lan rộng trong ngành thời trang – phụ kiện. Những tên tuổi như Nike hay Lululemon đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc tăng giá, hoặc chịu lỗ để duy trì doanh số. Các doanh nghiệp nhỏ hơn như Day Owl thậm chí đang phải cân nhắc điều chỉnh giá mạnh, khi mức thuế tăng từ 5 USD lên 22 USD có thể khiến giá sản phẩm bị đẩy lên quá mức cạnh tranh.
Chính sách thuế quan sắp tới đang trở thành bài toán lớn cho cả Nhà Trắng lẫn cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống 2024 đang đến gần, và vấn đề kinh tế tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của cử tri Mỹ.


