Trong bài viết, ông Trump kêu gọi người dân lá phong “bầu cho người có đủ sức mạnh và trí tuệ” - ám chỉ chính ông để được hưởng lợi ích vượt trội: cắt giảm một nửa thuế, tăng cường sức mạnh quân sự miễn phí, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp như ô tô, thép, nhôm, gỗ và năng lượng tăng trưởng gấp bốn lần, với mức thuế và thuế quan bằng 0.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể tiếp tục trợ cấp cho Canada hàng trăm tỉ USD mỗi năm như trước. Điều đó là vô lý, trừ khi Canada trở thành một tiểu bang của Mỹ”.
Động thái của ông Trump lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ các lãnh đạo Canada.
Pierre Poilievre, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, yêu cầu ông Trump "tránh xa cuộc bầu cử" của Canada và khẳng định: “Chỉ người Canada mới có quyền quyết định tương lai đất nước. Chúng tôi tự hào, có chủ quyền và độc lập. Canada sẽ không bao giờ là tiểu bang thứ 51”.

Thủ tướng Canada, ông Mark Carney lãnh đạo Đảng Tự do, cũng lên tiếng bằng một đoạn video ngắn trên mạng xã hội X với thông điệp dứt khoát: “Đây là Canada và chúng tôi quyết định những gì xảy ra ở đây”.
Theo New York Times, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn sát nhập Canada vào Mỹ, không ít lần khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Chính sách áp thuế nặng tay lên hàng hóa Canada dưới thời ông Trump từng khiến kinh tế nước này lao đao.
Đặc biệt, những phát ngôn gần đây của ông Trump vô tình làm thay đổi cục diện chính trị tại Canada.
Khi chiến dịch tranh cử bắt đầu, Đảng Bảo thủ dẫn trước Đảng Tự do tới 25 điểm trong các cuộc khảo sát. Các phát biểu gây tranh cãi của Trump giúp Đảng Tự do lấy lại ưu thế với kết quả thăm dò mới nhất cho thấy họ đang dẫn trước.
Hiện tại, Canada có 16 đảng phái chính trị hợp lệ, trong đó Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ chiếm ưu thế. Nếu Đảng Tự do giành được đa số ghế hoặc liên minh thành công với các đảng khác, ông Carney sẽ tiếp tục giữ ghế thủ tướng.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi liệu đề xuất sát nhập Canada vào Mỹ có phải là lời đùa không, ông Trump thẳng thừng trả lời: "Tôi hoàn toàn nghiêm túc".