Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường ngắn ngủi nhưng đầy ồn ào của ông chủ Tesla trong vai trò cố vấn chính phủ, mà còn gây chú ý bởi những lời tán dương hiếm có từ nhà lãnh đạo Mỹ.
Xuất hiện cùng Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Elon Musk tuyên bố: “DOGE sẽ ngày càng mạnh hơn. Tôi ví nó như một dạng người của Phật giáo, giống như một lối sống.” Đây là phát biểu cuối cùng của Musk trong vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt, trước khi kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày đầy tranh cãi.
Ông Trump không tiếc lời khen ngợi Musk, gọi ông là người "mang đến sự thay đổi to lớn trong cách thức kinh doanh cũ ở Washington". Tổng thống Mỹ còn mô tả DOGE là "chương trình cải cách chính phủ toàn diện, có ý nghĩa trong nhiều thế hệ", dù thực tế hiệu quả của nó vẫn còn gây tranh cãi.
Để ghi nhận đóng góp của Musk, ông Trump đã trao tặng biểu tượng đặc biệt – chiếc chìa khóa vàng vào Nhà Trắng, như một phần thưởng danh dự. “Ông ấy sẵn sàng chấp nhận sự lạm dụng, vu khống, dối trá và tấn công vô lý bởi vì ông ấy thực sự yêu nước Mỹ. Tôi biết điều đó rất rõ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.
Tuy nhiên, sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh không mấy suôn sẻ với Musk. Vài giờ trước đó, báo New York Times đăng tải một bài viết dài, tiết lộ việc tỷ phú công nghệ sử dụng ketamine, thuốc lắc và nấm ảo giác trong giai đoạn vận động tranh cử cho ông Trump năm ngoái. Mặc dù chưa có phản ứng chính thức từ Nhà Trắng, nhưng những thông tin này phần nào phủ bóng lên buổi tiễn đưa tại Phòng Bầu dục.
Trong lần xuất hiện cuối cùng với tư cách cố vấn DOGE, Musk đội mũ lưỡi trai đen, khoác vest ngoài áo phông, và để lộ một vết bầm tím ở mắt phải. Ông lý giải rằng đó là kết quả của “trò đùa giỡn” với con trai nhỏ.
DOGE, lực lượng đặc nhiệm do Elon Musk khởi xướng, được thành lập với mục tiêu tiết kiệm 2.000 tỷ USD ngân sách liên bang thông qua việc cắt giảm lãng phí, hiện đại hóa phần mềm và loại bỏ gian lận trong chính phủ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm Musk rời nhiệm sở, DOGE mới chỉ công bố mức tiết kiệm khoảng 140 tỷ USD – con số bị nhiều chuyên gia nghi ngờ là “phóng đại”.
Việc ông Musk rời đi khi còn nhiều kế hoạch dang dở để lại không ít hệ lụy. Nhiều cơ quan liên bang đang gặp khó khăn trong việc điều hành sau khi các vị trí chủ chốt do Musk bổ nhiệm thiếu người thay thế. Tương lai của DOGE cũng trở nên mờ mịt khi chưa rõ ai sẽ tiếp quản và liệu các chương trình cải cách có tiếp tục hay không.
Dù rời Nhà Trắng, Elon Musk vẫn khẳng định đây không phải là dấu chấm hết. Song dư luận thì chưa chắc đã đồng tình. Với những dấu hỏi xoay quanh hiệu quả thật sự của DOGE và hình ảnh cá nhân của Musk, hành trình chính trị ngắn ngủi của ông tại Washington khép lại đầy ồn ào – đúng như phong cách ông từng tạo dựng trong giới công nghệ.


