Ông Trump lên tiếng Iran không liên quan vụ nổ súng tại Mỹ

Triển vọng đột phá ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Israel và Iran ngày càng mờ nhạt.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc khi xung đột bước sang ngày thứ 58, trong bối cảnh cả hai bên đều chưa phát đi tín hiệu nhượng bộ. Theo Al Jazeera ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi dự kiến tới Islamabad của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner.

Ảnh chụp màn hình (705)
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (trái) gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Islamabad ngày 25-4 - Ảnh: AFP

Ông Donald Trump nói quyết định này được đưa ra vì tiến trình đàm phán tốn quá nhiều chi phí và công sức di chuyển, chỉ để xem xét một đề nghị mà ông cho là không thỏa đáng từ Iran. Theo ông, sau khi chuyến đi bị hủy, Tehran đã đưa ra thêm nhiều đề xuất nhưng vẫn chưa đủ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết rằng giới lãnh đạo Iran đang xảy ra "hỗn loạn và đấu đá nội bộ dữ dội".

Ông Donald Trump cũng khẳng định vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25-4 không liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông nhấn mạnh sự việc này sẽ không ngăn ông giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran.

Về phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã rời Pakistan vào cuối tuần qua và trình bày với các bên trung gian một khuôn khổ tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự. Xung đột hiện đã đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm, làm gia tăng lạm phát và phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, sau khi rời Islamabad, ông Araghchi đã tới Oman và gặp Quốc vương Haitham bin Tariq. Hai bên trao đổi về các diễn biến mới nhất trong khu vực cùng những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Ông Araghchi cho biết sẽ trở lại Pakistan ngày 26-4 trước khi lên đường tới Nga.

Trong một tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội X, lực lượng Mỹ cho biết đã chặn một con tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Iran. Theo quân đội Mỹ, tàu Sevan nằm trong nhóm 19 tàu chuyên vận chuyển các sản phẩm dầu khí của Iran ra thị trường nước ngoài.

Một tuyên bố của chính phủ Iran cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán bị áp đặt kèm đe dọa hoặc phong tỏa. Ông Pezeshkian cho rằng Mỹ trước hết phải dỡ bỏ các rào cản hoạt động, trong đó có lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trước khi các nhà đàm phán có thể đặt nền móng cho việc giải quyết xung đột.

IRNA cũng đưa tin ông Araghchi đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty về các vấn đề liên quan đến ngoại giao, lệnh ngừng bắn và diễn biến mới trong khu vực. Ngoài ra, ông còn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, song IRNA không nêu thêm chi tiết.

Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, đã bị lung lay trong ngày 25/4. Hai bên nổ súng qua lại, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội tấn công mạnh vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon.

Bình luận