Ông Trump mừng sinh nhật bằng lễ duyệt binh “khủng”

MỸ - Ngày 14/6, nước Mỹ sẽ tổ chức một lễ duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Hoa Kỳ. Sự kiện đặc biệt này trùng đúng dịp sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Donald Trump.

Theo thông báo từ phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly ngày 2/5, Tổng thống Donald Trump sẽ "vinh danh các cựu binh, quân nhân đang phục vụ và lịch sử hào hùng của quân đội Mỹ bằng một cuộc duyệt binh lịch sử". Đây là sự kiện được tổ chức tại National Mall công viên quốc gia nổi tiếng ở thủ đô Washington D.C.

Ngoài cuộc duyệt binh, lễ kỷ niệm còn bao gồm màn bắn pháo hoa và một lễ hội quy mô lớn nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Theo phát ngôn viên Lục quân Mỹ Heather Hagan, khoảng 6.600 binh sĩ, 150 phương tiện quân sự và 50 máy bay sẽ tham gia biểu dương lực lượng trong sự kiện lần này.

Lục quân Mỹ có nguồn gốc từ ngày 14/6/1775 khi Đại hội Lục địa thành lập lực lượng Lục quân Lục địa gồm các đại đội bộ binh từ Pennsylvania, Maryland và Virginia. George Washington khi đó được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh đầu tiên của lực lượng này.

ap-910608079-1746230197-174623-4669-5782-1746230305
Quân đội Mỹ duyệt binh ở Washington ngày 8/6/1991 để kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Vùng Vịnh - Ảnh: AP

Thông thường, ngày truyền thống của các quân chủng Mỹ được tổ chức tại căn cứ hoặc cộng đồng quân sự khắp thế giới.

Năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử 250 năm, trùng với sinh nhật ông Trump điều được cho là yếu tố thúc đẩy việc biến ngày kỷ niệm thành một lễ duyệt binh quy mô lớn.

Tổng thống Trump từng bày tỏ mong muốn tổ chức duyệt binh hoành tráng trong nhiệm kỳ đầu tiên, sau khi ông tham dự lễ duyệt binh mừng quốc khánh Pháp năm 2017. Kế hoạch khi đó bị hủy bỏ do chi phí dự kiến lên tới 92 triệu USD và lo ngại xe quân sự hạng nặng làm hư hại đường phố.

Những lo ngại này vẫn tiếp diễn trong năm nay. Thị trưởng Washington, bà Muriel Bowser, cho biết việc xe tăng xuất hiện trên đường phố thủ đô là “không thể chấp nhận” và cảnh báo rằng sửa chữa hạ tầng có thể tốn hàng triệu USD.

Kế hoạch vẫn đang được tích cực xúc tiến. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa chính thức phê duyệt toàn bộ chi tiết lễ duyệt binh, song Lục quân Mỹ cho biết đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau để bảo đảm sự kiện diễn ra suôn sẻ và hoành tráng.

Mỹ vốn không thường xuyên tổ chức duyệt binh. Lần gần nhất Washington chứng kiến một cuộc duyệt binh quy mô lớn là năm 1991, sau chiến thắng trong Chiến tranh Vùng Vịnh.

Sự kiện lần này được công bố chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ đổi tên các ngày lễ tưởng niệm chiến tranh. Ngày 8/5 sẽ được đặt tên là “Ngày Chiến thắng Thế chiến II”, và ngày 11/11 hiện là Ngày Cựu binh sẽ thành “Ngày Chiến thắng Thế chiến I”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh vai trò quyết định của Mỹ trong hai cuộc chiến lớn, đồng thời chỉ trích việc đất nước không tổ chức lễ mừng chiến thắng xứng đáng. “Chúng ta sẽ bắt đầu lại việc mừng chiến thắng!”, ông tuyên bố.

Bình luận