Ông Trump cắt sâu chi tiêu, dồn tiền cho an ninh - quốc phòng

MỸ - Ngày 2/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố bản dự thảo ngân sách đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, đánh dấu một bước đi cứng rắn khi tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng và an ninh nội địa.

Theo bản đề xuất dành cho năm tài chính 2026, chi tiêu phi quốc phòng sẽ bị cắt giảm 163 tỷ USD, tương đương 22%, đưa mức chi này về mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm các khoản chi mà Bộ Hiệu quả Chính phủ - cơ quan mới do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đánh giá là "không cần thiết".

Trái ngược với việc siết chặt chi tiêu ở nhiều lĩnh vực, ngân sách dành cho quốc phòng sẽ được tăng mạnh 13%, lên 1.010 tỷ USD, trong khi chi cho an ninh nội địa, đặc biệt nhằm bảo vệ biên giới phía Nam tăng kỷ lục 65%.

Nhà Trắng nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp và ngăn chặn ma túy xâm nhập từ biên giới Mexico.

quan-doi-my-0904
Lực lượng binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận - Ảnh: Kyodo

Russ Vought, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, cho biết đề xuất ngân sách nhằm "bảo vệ toàn diện nước Mỹ khỏi các mối đe dọa cả trong lẫn ngoài". Các khoản cắt giảm đáng chú ý gồm viện trợ nước ngoài và ngân sách chống biến đổi khí hậu hai lĩnh vực vốn không được ưu tiên trong nhiệm kỳ trước của ông Trump.

Đề xuất ngân sách này đã vấp phải sự phản đối mạnh từ phe Dân chủ. Lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer cảnh báo rằng kế hoạch cắt giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống y tế và giáo dục trong nước. Ông tuyên bố đảng Dân chủ sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn bản ngân sách này được thông qua.

Mặc dù bản đề xuất của Nhà Trắng mang tính định hướng, quyền quyết định cuối cùng về ngân sách thuộc về Quốc hội Mỹ. Lịch sử cho thấy các bản ngân sách khi ra đời thường có nhiều thay đổi so với đề xuất ban đầu từ chính quyền Tổng thống.

Bình luận