"Nó giống như, bao nhiêu đau đớn... nội các và Quốc hội có sẵn sàng chịu đựng không? Bởi vì điều đó có thể thực hiện được, nhưng đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều khiếu nại", ông nói với một nhóm phương tiện truyền thông Mỹ vào ngày 30/4.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau cuộc họp nội các - có thể là cuộc họp cuối cùng của Musk và được nhiều hãng thông tấn đăng tải vào ngày 1/5.

Nhiều người kỳ vọng rằng tỷ phú Musk sẽ giảm vai trò là người đứng đầu không chính thức của "Bộ Hiệu quả Chính phủ" chuyên cắt giảm chi phí của chính quyền để tập trung nhiều hơn vào công ty ô tô đang gặp khó khăn của mình, Tesla.
Nỗ lực "DOGE" đã gây chú ý ngay từ ngày đầu tiên Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, với các nhóm do Musk dẫn đầu ‘thâm nhập’ vào các cơ quan chính phủ để nghiên cứu chi tiêu và triển khai các đợt sa thải lớn cũng như các cải cách khác.
Chiến dịch này khiến hình ảnh của Musk trước công chúng bị ảnh hưởng, khi các đại lý Tesla trở thành nơi diễn ra các cuộc biểu tình và phá hoại ở Mỹ cũng như tại nhiều quốc gia khác.
Musk cho biết, trải nghiệm đó "không hề vui chút nào".
Musk thừa nhận rằng, cho đến nay, DOGE đã cắt giảm 160 tỷ đô la chi tiêu liên bang - thấp hơn mục tiêu ban đầu là 2.000 tỷ đô la.
Việc cắt giảm sâu hơn sẽ đòi hỏi phải cắt giảm các khoản chi lớn nhất của chính phủ: lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho người về hưu và ngân sách quốc phòng.
DOGE ban đầu dự kiến sẽ hoạt động đến ngày 4/7/2026, nhưng Musk cho biết, nỗ lực này có thể tiếp tục trong suốt 4 năm của chính quyền Tổng thống Trump.
"Điều đó tùy thuộc vào tổng thống", ông nói.
Musk, người giàu nhất thế giới cho biết, ông sẽ không rời đi hoàn toàn và có kế hoạch giữ lại văn phòng nhỏ của mình tại Nhà Trắng khi ông ở Washington 1 đến 2 ngày một tuần.