Các ngân hàng Anh 'rót' 75 tỷ bảng cho các công ty chế tạo 'bom carbon'

ANH - Các ngân hàng tại Thành phố London đã rót hơn 100 tỷ đô la vào các công ty phát triển "bom carbon" - những dự án dầu khí và than đá khổng lồ có thể gây ra hậu quả khí hậu thảm khốc trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu mới, 9 ngân hàng có trụ sở tại London, bao gồm HSBC, NatWest, Barclays và Lloyds đang tham gia ‘tài trợ’ cho các công ty quản lý ít nhất 117 dự án ‘bom carbon’ tại 28 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2016 - năm sau khi thỏa thuận Paris mang tính bước ngoặt được ký kết - và năm 2023.

Nghiên cứu cho biết, nếu các dự án được triển khai, chúng sẽ có khả năng tạo ra 420 tỷ tấn khí thải carbon, tương đương với hơn 10 năm lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu hiện nay - The Guardian đưa tin.

bien-doi-khi-hau-020525
Ống khói của một nhà máy điện than - Ảnh: Shutterstock

Fatima Eisam-Eldeen, một nhà phân tích chính tại Leave It in the Ground Initiative, nhóm nghiên cứu về khí hậu thực hiện nghiên cứu này, cho biết: "Bất chấp các kế hoạch về khí hậu có vẻ đầy tham vọng của Anh, thật kinh ngạc khi thấy có bao nhiêu tiền đã chảy từ các ngân hàng Anh đến các công ty trên toàn thế giới đang phát triển các dự án phá hủy và gây thiệt hại lớn nhất về khí hậu kể từ năm 2016" .

Báo cáo này được đưa ra sau cuộc điều tra của Guardian, tiết lộ các công ty nhiên liệu hóa thạch lớn đã âm thầm lên kế hoạch cho hàng loạt dự án lớn có nguy cơ phá vỡ nỗ lực hướng tới mục tiêu quốc tế là hạn chế mức nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong cuộc điều tra đó, các quốc gia được phát hiện có nhiều kế hoạch sản xuất 'bom carbon' nhất là Mỹ, Ả Rập Xê Út, Canada, Nga và Trung Quốc, trong khi Anh đóng vai trò nhỏ.

Tuy nhiên, xem xét cách các công ty đứng sau những dự án này được tài trợ cho thấy, Anh là trung tâm tài chính quan trọng cho các dự án nhiên liệu hóa thạch khổng lồ mang tính hủy diệt, tài trợ cho các công ty tham gia vào hơn một phần tư số ‘bom carbon’ được xác định trên toàn cầu.

Lucie Pinson, Giám đốc của nhóm vận động Reclaim Finance cho biết, các ngân hàng Anh đang biến Thành phố London thành “thành trì của Châu Âu để tài trợ cho việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch, làm suy yếu vai trò của Anh trong việc thúc đẩy tài chính khí hậu”.

Nghiên cứu mới sử dụng danh sách các dự án 'bom carbon' được xác định trong nghiên cứu ban đầu năm 2022 sau đó tìm ra công ty nào đứng sau chúng. Sau đó, nghiên cứu theo dõi xem ai tài trợ cho các công ty này.

Khi được tờ Guardian tiếp cận, một số ngân hàng phản đối phương pháp nghiên cứu, đặt câu hỏi liệu có công bằng khi quy toàn bộ lượng khí thải của một quả ‘bom carbon’ cho một ngân hàng đã tài trợ cho một công ty nói chung thay vì cho một dự án cụ thể hay không.

Báo cáo phát hiện HSBC đang hỗ trợ tài chính cho các công ty tham gia vào nhiều dự án bom carbon nhất: 104. Báo cáo tính toán rằng, lượng khí thải do đốt nhiên liệu hóa thạch khai thác từ các dự án này sẽ lên tới 392 gigaton - hay 392 tỷ tấn - carbon dioxide.

Ngân hàng Standard Chartered đứng thứ hai, hỗ trợ các công ty tham gia vào 75 quả bom carbon, sau đó là Barclays, tài trợ cho các công ty tham gia vào 62 dự án lớn.

Lloyds hỗ trợ các công ty tham gia vào 26 dự án và NatWest tài trợ cho các công ty tham gia vào 20 dự án.

Bình luận