Ông Trump thảo luận với Thủ tướng Israel về vấn đề Syria và Gaza

VOH - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc thảo luận về tình hình Syria và nỗ lực giải cứu các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Ngày 15/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để bàn về tình hình tại Syria và các nỗ lực giải cứu con tin người Israel cũng như người nước ngoài đang bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Trong cuộc gọi, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel và Mỹ không mong muốn xảy ra xung đột với Syria, và các hoạt động của Israel chủ yếu nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Syria và các nhóm khủng bố gần biên giới. Ông nhấn mạnh cam kết tiếp tục các nỗ lực giải cứu con tin và thảo luận cùng Tổng thống đắc cử Trump về chiến lược để bảo đảm lợi ích cho Israel và tiến hành giải cứu con tin một cách hiệu quả.

Trong khi đó, Ai Cập, Qatar và Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm điều khoản yêu cầu Hamas thả các con tin. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hiện chưa có dấu hiệu đạt được đột phá.

RVHHYHFOF5MH3PCLTUJVZ2V42A
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong sự kiện ký Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước láng giềng Trung Đông, ngày 15/9/2020 - Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, theo nguồn tin y tế, các cuộc không kích của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 48 người Palestine thiệt mạng, bao gồm một nhà báo và các nhân viên cứu hộ. Một cuộc tấn công tại trung tâm khẩn cấp ở trại tị nạn Nuseirat đã khiến một phóng viên của Al Jazeera cùng 5 người khác tử vong. Tại Khan Younis, miền Nam Gaza, ít nhất 20 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng do một nơi trú ẩn bị trúng bom.

Theo lực lượng quân sự Israel, các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng Hamas và Thánh chiến Hồi giáo. Tuy nhiên, phía Palestine cáo buộc Israel nhắm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Bộ Y tế Gaza thông báo rằng kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7/10/2023, gần 45.000 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và phần lớn cơ sở hạ tầng tại Gaza đã bị phá hủy. Israel tiếp tục kêu gọi dân thường di dời khỏi các khu vực giao tranh.

Trong diễn biến khác, Chính phủ Israel đã thông qua gói ngân sách trị giá 200 triệu shekel (tương đương khoảng 56 triệu USD) để tái thiết khu vực miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Hezbollah. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đã có hiệu lực, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người dân trở về nhà sau hơn 14 tháng chiến sự.

Bình luận