Ngày 28/2, báo Times of Israel dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, cho biết Washington đã khởi động các chiến dịch tác chiến lớn nhằm “loại bỏ những mối đe dọa tức thời” từ Iran và bảo vệ công dân Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran - Ảnh: TRUTH SOCIAL
Ông Trump không nêu chi tiết về mức độ phối hợp với Israel. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho hay các đòn tấn công được tiến hành từ cả trên không và trên biển.
Phía Israel xác nhận chiến dịch mang tên “Lion’s Roar” (Tiếng gầm sư tử), do Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định đặt tên thay cho phương án nội bộ trước đó của quân đội. Theo một quan chức Israel, các cuộc tấn công sáng 28/2 nhắm vào cơ sở của chính quyền và các mục tiêu quân sự Iran.
Kênh truyền hình Channel 12 dẫn nguồn tin an ninh cho biết kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với giai đoạn đầu dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày.
Thời điểm tiến hành vào ban ngày được lựa chọn nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran được cho là không dự liệu khả năng bị tấn công vào thời điểm này.
Trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng với tiến triển đàm phán hạt nhân với Iran, nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc năng lực làm giàu uranium, đồng thời khẳng định “đôi khi phải sử dụng vũ lực”.
Cựu Giám đốc Tình báo quân đội Israel Amos Yadlin nhận định mục tiêu của chiến dịch là làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự và khả năng kiểm soát của chính quyền Iran, dù không thể lật đổ chế độ chỉ bằng không kích.
Sau các vụ tấn công, Iraq tuyên bố đóng cửa không phận; Israel và Iran cũng tạm thời ngừng hoạt động hàng không dân dụng.
Chính quyền Israel khuyến cáo người dân ở gần khu vực có phòng trú ẩn cần sẵn sàng ứng phó, song chưa yêu cầu vào hầm trú ẩn tại thời điểm hiện tại.




