Ngày 26/2, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran sau khi kết thúc cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Abbas Araghchi khẳng định Washington và Tehran đã đạt được bước tiến tích cực trong các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân và vấn đề dỡ bỏ trừng phạt.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 17/2 - Ảnh: AFP
“Chúng tôi đã đạt được tiến triển rất tốt và trao đổi về các điều khoản của thỏa thuận một cách nghiêm túc, cả trong lĩnh vực hạt nhân lẫn lệnh trừng phạt”, ông Araghchi nói.
Theo ông, phái đoàn Iran đã “trình bày rất rõ ràng các yêu cầu của mình” với phía Mỹ, tuy nhiên không công bố chi tiết nội dung cụ thể.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho biết vẫn còn một loạt công việc kỹ thuật và chính trị mà hai bên phải hoàn tất.
“Có những văn kiện cần được chuẩn bị và một số cuộc tham vấn cần được tiến hành tại thủ đô mỗi nước. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc gặp tiếp theo”, ông nói thêm, đồng thời tiết lộ vòng đàm phán mới có thể diễn ra “trong chưa đầy một tuần”.
Cuộc gặp ngày 26/2 là vòng thảo luận mới nhất kể từ khi hai nước nối lại tiến trình đàm phán vào đầu tháng này.
Động thái tái khởi động đối thoại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và nhiều lần cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp mạnh nếu đàm phán thất bại.
Ở chiều ngược lại, một quan chức cấp cao Mỹ được trang tin Axios dẫn lời nhận định cuộc trao đổi diễn ra “tích cực”.
Tuy vậy, cũng có nguồn tin cho biết hai đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đã bày tỏ sự “thất vọng” trước lập trường của phía Iran trong một số vấn đề then chốt.
Đóng vai trò trung gian trong tiến trình này, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết các bên đã đạt được “tiến triển đáng kể”.
Oman từ lâu được xem là cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Tehran và Washington trong các hồ sơ nhạy cảm.




