Ngày 25/2, Bộ Nội vụ Cuba cho biết lực lượng biên phòng đã bắn chết 4 người trên một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida khi phương tiện này xâm nhập lãnh hải Cuba và nổ súng trước. Sáu người khác bị thương. Havana cáo buộc nhóm này là người Cuba sống tại Mỹ, có ý định thực hiện hành vi khủng bố.
Phía Mỹ cho biết đang thu thập thông tin để xác định quốc tịch và tình trạng cư trú của những người liên quan. Ngoại trưởng Marco Rubio nói các cơ quan chức năng đang điều tra, còn Phó Tổng thống JD Vance cho biết Nhà Trắng đang theo dõi sát vụ việc.
Diễn biến xảy ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thêm căng thẳng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết kiểm soát nguồn dầu Venezuela xuất sang Cuba. Tuy nhiên, ngày 25/2, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cho phép doanh nghiệp nộp đơn xin giấy phép bán lại dầu có nguồn gốc từ Venezuela cho khu vực tư nhân Cuba.
Nga và một số nước trong khu vực cũng lên tiếng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích động thái của Mỹ là gây leo thang. Trong khi đó, Canada và Mexico công bố hỗ trợ nhân đạo cho Cuba.
Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cũng kêu gọi đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông đưa ra phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Caribbean (CARICOM) tổ chức tại Saint Kitts and Nevis từ 24 đến 27/2.
Giới quan sát nhận định các động thái ngoại giao và năng lượng gần đây cho thấy quan hệ Cuba – Mỹ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong thời gian tới.
