Sau khi đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan đổ vỡ, Tổng thống Donald Trump cùng các cố vấn được cho là đang xem xét khả năng nối lại các đòn tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, song song với việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin, đây là một trong những cách được cân nhắc để phá vỡ bế tắc trong tiến trình hòa bình.
Trong ngày 12/4, ông Trump được cho là đã xem xét nhiều lựa chọn, trong đó có cả khả năng tái khởi động chiến dịch không kích quy mô lớn. Tuy nhiên, phương án này bị đánh giá là kém khả thi hơn do nguy cơ gây mất ổn định khu vực và lo ngại của ông Trump về một cuộc xung đột kéo dài. Một phương án khác là duy trì phong tỏa ở mức giới hạn và gây sức ép để các đồng minh đảm nhận vai trò hộ tống hàng hải lâu dài qua eo biển.
Trả lời Fox News, ông Trump nói: "Tôi không muốn phải làm điều đó, nhưng đó là vùng biển của họ, các nhà máy khử mặn và các cơ sở điện của họ. Đó là những mục tiêu rất dễ bị tấn công". Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã ra lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz và "giữ tất cả các phương án khác trên bàn đàm phán", đồng thời bác bỏ những suy đoán về bước đi tiếp theo.
Phía Mỹ cho biết vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao và cho rằng Iran cũng muốn quay lại bàn đàm phán. Một thành viên cấp cao trong phái đoàn Iran mô tả các cuộc gặp tại Islamabad là "khởi đầu của một tiến trình", có thể dẫn tới một khuôn khổ ổn định nếu hai bên xây dựng được lòng tin.
Các quan chức Mỹ cũng nêu rõ "lằn ranh đỏ" trong đàm phán, gồm yêu cầu Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz không thu phí, chấm dứt làm giàu urani, tháo dỡ cơ sở hạt nhân, bàn giao urani làm giàu cao, chấp nhận khuôn khổ an ninh khu vực và ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và lực lượng Houthi.
Các cuộc đàm phán tại Pakistan do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu được cho là đã sụp đổ sau khi Iran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân. Theo phía Mỹ, việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là nguyên nhân then chốt dẫn tới xung đột. Các nguồn tin cho hay ông Trump vẫn không loại trừ giải pháp ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh Iran muốn trở lại bàn đàm phán.
Một số ý kiến trong giới phân tích và các cựu quan chức Mỹ cho rằng phong tỏa eo biển Hormuz có thể là lựa chọn hiệu quả nhất, dù đi kèm nhiều rủi ro. Eo biển này là tuyến vận tải chiến lược, đảm nhận khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cảnh báo lực lượng hải quân hoạt động tại đây có thể đối mặt nguy cơ bị Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng và tình hình chính trị nội bộ diễn biến phức tạp, các chuyên gia cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài có thể đẩy giá năng lượng tăng cao và làm bất ổn kinh tế toàn cầu.

