Ông Zelensky “vạch lằn ranh đỏ” về lãnh thổ, ông Trump nổi giận

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp tại London ngày 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định vấn đề lãnh thổ là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất. 

“Từ phía Nga, họ khăng khăng yêu cầu chúng tôi từ bỏ lãnh thổ nhưng chúng tôi không muốn nhượng bộ bất cứ điều gì. Có những vấn đề vô cùng khó liên quan đến lãnh thổ và cho đến nay vẫn chưa có thỏa hiệp nào”, ông Zelensky nói tại cuộc họp báo, nhấn mạnh Kiev “không có quyền pháp lý hay đạo đức” để từ bỏ đất đai của mình.

Một điểm then chốt khác theo ông Zelensky là các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sau chiến tranh.

“Vấn đề là chúng tôi cần biết các đối tác sẽ sẵn sàng làm gì nếu Nga lại có hành động gây hấn mới. Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này”, ông nêu.

afp2025120887fu6wjv2highresbritainukrainefrancerussiagermanyconflictdiplom-17652338543871593867262
Từ trái sang phải: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 8/12, Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev “luôn sẵn sàng cho đàm phán” và trân trọng sự hỗ trợ từ Mỹ. Ông thừa nhận kế hoạch hòa bình đã được rút gọn từ 28 điểm còn 20 điểm nhưng nhấn mạnh động thái này “không đồng nghĩa với việc Ukraine chấp nhận nhượng bộ ở các vấn đề quan trọng”.

Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky: “Ngược lại, việc rút gọn này giúp chúng tôi tập trung rõ hơn vào các bước đi thực tế và các cơ chế an ninh để đạt được hòa bình. Ukraine giữ vững quyền khôi phục hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Người Mỹ muốn tìm kiếm thỏa hiệp trên nhiều vấn đề, nhưng thỏa hiệp liên quan tới lãnh thổ là điều không thể chấp nhận với chúng tôi”.

Về phía châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris đang cùng các đối tác chuẩn bị “những bảo đảm an ninh vững chắc và các biện pháp tái thiết Ukraine”, đồng thời cho rằng thách thức hiện nay là tìm được điểm đồng thuận giữa lập trường của châu Âu và Ukraine với phía Mỹ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tuyên bố London sẽ không gây áp lực buộc Kiev chấp nhận mọi đề xuất hòa bình của Washington, mà ủng hộ một lệnh ngừng bắn “công bằng và lâu dài”.

Sau chặng dừng ở London, ông Zelensky tiếp tục tới Brussels (Bỉ) để gặp lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu, trước khi dự kiến sang Ý, theo Hãng tin AFP. Nỗ lực ngoại giao con thoi cho thấy Kiev vẫn đặt cược mạnh vào “lá chắn” hỗ trợ chính trị - quân sự từ châu Âu và các tổ chức đa phương.

Báo 20 Minutes cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hết sức bực bội khi chỉ trích ông Zelensky “không thèm đọc đề xuất của Mỹ” dù đã được gửi đi từ ba tuần trước. Theo ông Trump, bản đề xuất này trong đó có nội dung Ukraine phải nhượng một phần lãnh thổ là “hợp lý” vì “theo tôi nghĩ, Nga muốn lấy cả nước Ukraine ấy chứ”.

Bình luận