Pakistan và Ấn Độ bắt giữ quân nhân của nhau

VOH - Một lính biên phòng Pakistan vừa bị lực lượng an ninh biên giới (BSF) Ấn Độ bắt giữ tại Rajasthan, diễn biến này xảy ra sau khi binh sỹ Purnam Kumar Shaw của BSF bị Pakistan bắt giữ.

Lực lượng an ninh Ấn Độ ngày 3/5 đã bắt giữ một lính biên phòng Pakistan tại khu vực Rajasthan, không lâu sau khi binh sĩ Purnam Kumar Shaw của lực lượng biên phòng Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ ngày 23/4.

Phía Islamabad hiện chưa đưa ra tín hiệu trả người, làm gia tăng nghi ngờ về khả năng đối đầu dọc Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC).

Trong ngày 3/5 Pakistan đã tiến hành phóng thử tên lửa chiến thuật mặt đất Abdali trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Ấn Độ sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir khiến 26 người thiệt mạng.

Quân đội Pakistan ngày 3/5 đã tiến hành phóng thử tên lửa chiến thuật mặt đất Abdali trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Ấn Độ sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir khiến 26 người thiệt mạng.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động của tên lửa. Theo giới chức quốc phòng Pakistan, đây là một phần trong kế hoạch duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời khẳng định năng lực phòng vệ của nước này.

pakis_voh
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. - Ảnh: ANI

Động thái phóng thử diễn ra chỉ chưa đầy hai tuần sau vụ tấn công ở thị trấn Pahalgam, vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Trong vụ việc hôm 22/4, một nhóm vũ trang đã tấn công vào một đoàn khách du lịch Ấn Độ, khiến 26 người thiệt mạng. Nhóm Mặt trận Kháng chiến (The Resistance Front), được cho là có liên hệ với tổ chức vũ trang Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã đứng ra nhận trách nhiệm.

New Delhi nhanh chóng lên án vụ tấn công và cáo buộc Islamabad hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực Kashmir. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng đây là hành vi khủng bố cần phải bị trừng phạt. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố những kẻ gây ra vụ việc, cùng những người đứng sau, cần bị đưa ra trước công lý.

Phía Pakistan phủ nhận mọi liên quan, đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra độc lập để làm rõ vụ việc. Islamabad cũng cảnh báo sẽ có phản ứng nếu Ấn Độ đơn phương tiến hành hành động quân sự.

Tình hình giữa hai quốc gia Nam Á thêm phần căng thẳng khi Ấn Độ triển khai hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Pakistan. Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đã quyết định rút khỏi Hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông Ấn ký từ năm 1960, trục xuất các nhà ngoại giao Pakistan, từ chối cấp visa cho công dân nước này và hạn chế không phận đối với máy bay Pakistan.

Ngày 3/5, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ ra thông báo cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa có xuất xứ hoặc trung chuyển qua Pakistan. Tổng cục Hàng hải Ấn Độ cùng ngày cũng ra lệnh cấm tàu treo cờ Pakistan cập cảng Ấn Độ và ngược lại. Giới chức nước này cho biết động thái nhằm bảo vệ hàng hóa, cơ sở hạ tầng và con người trước nguy cơ an ninh.

Pakistan phản ứng bằng cách đóng cửa không phận với các chuyến bay từ Ấn Độ, ngừng mọi hoạt động thương mại song phương và trục xuất một số nhà ngoại giao Ấn Độ. Giới lãnh đạo Islamabad cảnh báo nếu New Delhi can thiệp vào dòng chảy của sông Ấn theo hiệp ước cũ, hành động này sẽ bị xem là tuyên chiến.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đã giảm mạnh. Trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, Ấn Độ chỉ nhập khẩu khoảng 420.000 USD hàng hóa từ Pakistan, giảm gần như toàn bộ so với mức 2,86 triệu USD cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu từ Ấn Độ sang Pakistan cũng giảm hơn một nửa, từ 1,1 tỉ USD xuống còn 447,7 triệu USD.

Bình luận