Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày tại Lima do tội phạm gia tăng

Ngày 21/10, Tổng thống Peru Jose Jeri đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tại thủ đô Lima và tỉnh lân cận Callao, nhằm chống lại tình trạng tội phạm gia tăng.

Thông báo này được đưa ra sau các cuộc biểu tình tuần trước khiến một người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ông Jeri cho biết, biện pháp này, có hiệu lực ngay sau nửa đêm và được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt, cho phép triển khai lực lượng vũ trang cùng với cảnh sát để duy trì trật tự công cộng. Ông không cung cấp thêm chi tiết.

peru-221025
Tổng thống mới của Peru Jose Jeri trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Reuters

"Chúng ta đang chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong cuộc chiến chống tội phạm, một cuộc chiến sẽ cho phép chúng ta giành lại hòa bình, sự yên tĩnh và niềm tin của hàng triệu người dân Peru", ông phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình.

Ông Jeri đã tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng này sau khi cựu Tổng thống Dina Boluarte bị lật đổ. Ông đã công bố nội các mới vào tuần trước, cam kết sẽ đặt việc giải quyết tội phạm lên hàng đầu.

Tổng thống cũng phải đối mặt với cuộc biểu tình lớn đầu tiên do các nhóm xã hội dân sự và những người trẻ thuộc thế hệ Z kêu gọi, yêu cầu các biện pháp chống lại tình trạng tội phạm gia tăng.

Đây không phải là lần đầu tiên Peru ban bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết các vấn đề an ninh. Mặc dù cựu Tổng thống Boluarte đã áp dụng biện pháp tương tự trong 30 ngày vào tháng 3, các nhà phân tích và chuyên gia an ninh cho rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhiều lần không giúp giảm tội phạm.

Bình luận