Ngày 21/1, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết nước này cùng 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đã nhất trí tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Mỹ đề xuất.
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza - Ảnh: THX/TTXVN
Các nước gồm Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Indonesia, Pakistan và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).
Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng khẳng định ủng hộ nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột tại Gaza.
Cùng ngày, Pakistan chính thức công bố quyết định tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng, nhằm ủng hộ triển khai Kế hoạch Hòa bình Gaza theo Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết quyết định được đưa ra sau khi Thủ tướng Muhammad Shehbaz Sharif nhận lời mời chính thức từ Tổng thống Trump.
Islamabad bày tỏ kỳ vọng khuôn khổ mới sẽ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tăng cường viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết Dải Gaza, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine và giải pháp hai nhà nước.
Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu tỏ ra thận trọng. Theo tờ Financial Times, phần lớn các nước Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình, do lo ngại sáng kiến này có thể làm suy giảm vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong giải quyết xung đột quốc tế.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố nước này sẽ không tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Na Uy cũng xác nhận không tham gia cơ chế này hoặc lễ ký kết liên quan.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng chuyển 1 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng trước đây để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình, song khẳng định Nga sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi Bộ Ngoại giao nghiên cứu kỹ các tài liệu và tham vấn với các đối tác chiến lược.
Mặc dù Điện Kremlin vẫn đang xem xét đề xuất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga đã chấp nhận lời mời tham gia Hội đồng.
Ông Trump bày tỏ mong muốn những quốc gia và lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn tham gia cơ chế này.
Theo dự thảo điều lệ, Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Mỹ kiểm soát, không chỉ giới hạn hoạt động tại Gaza mà còn hướng tới vai trò rộng hơn. Các quốc gia đóng góp 1 tỷ USD sẽ được bảo đảm ghế thường trực trong hội đồng.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ít nhất 25 nước đã xác nhận tham gia, song đến nay chỉ một số quốc gia công bố chính thức.




