Theo bản dự thảo hiến chương do hãng tin Bloomberg thu thập được, Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề xuất giữ vai trò chủ tịch đầu tiên của một tổ chức mới mang tên Hội đồng Hòa bình, đồng thời nắm quyền quyết định quốc gia nào được mời tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Dự thảo quy định, các quyết định của hội đồng sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số, mỗi quốc gia thành viên có một lá phiếu, tuy nhiên tất cả các quyết định đều phải được chủ tịch phê duyệt.
Nhiệm kỳ của mỗi quốc gia thành viên tối đa là 3 năm kể từ khi hiến chương có hiệu lực, việc gia hạn hoàn toàn do chủ tịch quyết định. Riêng các quốc gia đóng góp hơn 1 tỉ USD tiền mặt cho hội đồng trong năm đầu tiên sẽ không bị giới hạn nhiệm kỳ.
Tài liệu cũng cho thấy ông Donald Trump sẽ trực tiếp kiểm soát nguồn tài chính, điều được đánh giá là khó có thể chấp nhận đối với nhiều quốc gia tiềm năng. Các nguồn tin cho biết đã có nhiều nước phản đối mạnh mẽ và đang phối hợp nhằm bác bỏ bản dự thảo này.
Theo kế hoạch, Hội đồng Hòa bình sẽ tổ chức các cuộc họp bỏ phiếu ít nhất mỗi năm một lần, tại thời điểm và địa điểm do chủ tịch quyết định. Chương trình nghị sự cũng phải được chủ tịch phê duyệt. Ngoài ra, các cuộc họp thường kỳ không bỏ phiếu với ban điều hành sẽ diễn ra ít nhất mỗi quý.
Hiến chương còn trao cho chủ tịch quyền bãi miễn tư cách thành viên của một quốc gia, trừ khi quyết định đó bị phủ quyết bởi hai phần ba số thành viên. Đáng chú ý, vị trí chủ tịch sẽ tự chỉ định người kế nhiệm.
Ngày 16/1, Nhà Trắng công bố danh sách ban điều hành đầu tiên, gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, Jared Kushner – con rể ông Donald Trump và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, dù hội đồng vẫn chưa chính thức được thành lập.
Giới chỉ trích lo ngại Tổng thống Trump đang tìm cách xây dựng một tổ chức đối trọng hoặc thay thế Liên hợp quốc, vốn là mục tiêu chỉ trích lâu nay của ông. Dự thảo cũng nêu rõ ông Trump sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt con dấu chính thức của tổ chức. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận.
Cùng diễn biến liên quan, ông Donald Trump đã mời một số nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Canada Mark Carney, tham gia “Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza”, một tổ chức trực thuộc hội đồng mới.
Kế hoạch này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cho biết các chi tiết chưa từng được thảo luận hay phối hợp với phía Israel.




