Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 16/1, Hội đồng Hòa bình Gaza gồm các nhân vật cấp cao của Mỹ và quốc tế, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Danh sách đầy đủ các thành viên sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới.
Nhà Trắng xác nhận ông Trump giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Gaza - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP cho biết Tổng thống Donald Trump giữ vai trò Chủ tịch hội đồng. Mỗi thành viên sẽ phụ trách một lĩnh vực chuyên trách, bao gồm xây dựng năng lực quản trị, thúc đẩy quan hệ khu vực, tái thiết, thu hút đầu tư, huy động nguồn tài chính quy mô lớn và điều phối dòng vốn cho Gaza.
Việc thành lập hội đồng diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố khởi động giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình do Washington hậu thuẫn tại Gaza, chuyển từ lệnh ngừng bắn sang phi quân sự hóa khu vực.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Steve Witkoff cảnh báo phong trào Hamas sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ giải giáp theo khuôn khổ kế hoạch.
Cùng thời điểm, một ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên được công bố nhằm quản lý hoạt động hằng ngày của Gaza hậu chiến, do ông Ali Shaath – cựu Thứ trưởng Chính quyền Palestine – đứng đầu.
Tổng thống Trump cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Mỹ Jasper Jeffers làm chỉ huy Lực lượng Ổn định quốc tế tại Gaza.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy Israel và Hamas bước vào giai đoạn tiếp theo của đề xuất hòa bình 20 điểm do ông Trump đưa ra, vốn giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza hồi tháng 10-2025.
Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn đối mặt nhiều thách thức khi lệnh ngừng bắn liên tục bị gián đoạn và Hamas tiếp tục từ chối cam kết giải giáp.




