Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh tình hình an ninh lương thực tại vùng lãnh thổ Palestine vẫn ở mức “cực kỳ nghiêm trọng” và nguy cơ tái diễn nạn đói vẫn hiện hữu.
Theo Sáng kiến Phân loại an ninh lương thực tích hợp (IPC), hiện không còn khu vực nào tại Gaza bị xếp vào cấp độ “nạn đói”. Dù vậy, toàn bộ Dải Gaza vẫn nằm trong diện “tình trạng khẩn cấp”, phản ánh mức độ thiếu lương thực nghiêm trọng và kéo dài đối với người dân địa phương.
Liên hợp quốc cho biết khoảng 70% dân số Gaza hiện đang sống trong các khu trú ẩn tạm bợ. Người dân phải đối mặt đồng thời với tình trạng thiếu ăn kéo dài, lũ lụt trong mùa Đông và nguy cơ hạ thân nhiệt khi nhiệt độ giảm sâu. Các điều kiện sinh hoạt khó khăn đang làm trầm trọng thêm tình trạng dễ tổn thương của người dân, đặc biệt là trẻ em và người già.
Lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas có hiệu lực từ tháng 10 vừa qua đã phần nào nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa và viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tuy nhiên, Liên hợp quốc lưu ý rằng hoạt động tiếp tế hiện vẫn thiếu ổn định, việc phân bổ viện trợ không đồng đều và luôn tiềm ẩn nguy cơ bị gián đoạn.
Theo đánh giá của IPC, từ nay đến giữa tháng 4/2026, khoảng 1,6 triệu người tại Gaza vẫn rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Con số này cho thấy dù nạn đói đã qua giai đoạn đỉnh điểm, nhưng mức độ thiếu ăn vẫn ảnh hưởng đến phần lớn dân số.
IPC cũng cảnh báo trong kịch bản xấu nhất, nếu giao tranh tái diễn và các hoạt động viện trợ bị ngưng trệ, nhiều khu vực có thể một lần nữa đối mặt với nguy cơ nạn đói. Các địa bàn được nêu gồm Bắc Gaza, thành phố Gaza, Deir al-Balah và Khan Younis.
Theo tổ chức nhân đạo Oxfam, tình hình hiện nay cho thấy nạn đói ở Gaza đã vượt qua thời kỳ nghiêm trọng nhất, song mức độ thiếu lương thực vẫn “đáng báo động và hoàn toàn có thể ngăn chặn” nếu các rào cản đối với viện trợ nhân đạo được tháo gỡ đầy đủ và bền vững.
Oxfam cho rằng việc bảo đảm dòng viện trợ ổn định, an toàn và không bị cản trở là yếu tố then chốt để ngăn chặn nguy cơ tái diễn nạn đói. Tổ chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ.
Ngoài vấn đề lương thực, Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém và hệ thống y tế quá tải đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Gaza. Nhiều cơ sở y tế không còn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.
Đáng chú ý, hơn 96% diện tích đất nông nghiệp tại Gaza đã bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận. Thực trạng này khiến khả năng tự phục hồi và tự bảo đảm lương thực của khu vực gần như không còn, làm gia tăng sự phụ thuộc vào viện trợ quốc tế trong thời gian tới.


