Trong thông báo, ông Smotrich nêu rõ số nhà này sẽ được xây dựng tại khu định cư Hashmonaim, nằm ngay bên ngoài Đường Xanh ở miền Trung Israel, cùng với các khu Givat Zeev và Beitar Illit gần Jerusalem.
Theo ông Smotrich, kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2022, Hội đồng Quy hoạch Cấp cao Israel đã phê duyệt tổng cộng khoảng 51.370 căn nhà tại Bờ Tây. Ông cho biết Israel sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư tại khu vực này.
Động thái trên ngay lập tức gặp phản ứng từ phía Palestine. Ông Wasel Abu Yousef, thành viên Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), khẳng định chính quyền Palestine coi tất cả các khu định cư đều là bất hợp pháp và trái với các nghị quyết quốc tế. Ông nhấn mạnh việc Israel tiếp tục mở rộng khu định cư đi ngược lại luật pháp quốc tế và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nỗ lực hòa bình.
Dù được Chính phủ Israel cấp phép hay không, toàn bộ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây — khu vực Israel chiếm đóng từ năm 1967 — đều bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Các cơ quan quốc tế nhiều lần cảnh báo việc mở rộng khu định cư sẽ làm gia tăng căng thẳng và khiến triển vọng đàm phán hòa bình ngày càng xa vời.
Song song với việc Israel tiếp tục phê duyệt các dự án xây dựng mới, các cuộc tấn công của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây cũng đang gia tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, ít nhất 264 vụ tấn công nhằm vào người Palestine đã được ghi nhận trong tháng 10. Đây là con số tấn công hằng tháng cao nhất kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 2006.
Trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt nhiều biến động, động thái phê duyệt xây dựng mới của Israel được đánh giá là sẽ làm trầm trọng thêm tình hình tại Bờ Tây. Phía Palestine tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel dừng mở rộng các khu định cư, đồng thời yêu cầu tuân thủ các nghị quyết quốc tế liên quan tới quyền tự quyết và lãnh thổ của người Palestine.
Vụ việc tiếp tục làm nổi bật những tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ về tính hợp pháp của các khu định cư, về an ninh khu vực và về tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông./.


