Trong tuyên bố chính thức, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: “Cách đây không lâu, IDF đã tấn công các cơ sở hạ tầng thuộc tổ chức khủng bố Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban.”
Theo IDF, chiến dịch đã nhắm trúng “một khu huấn luyện và đào tạo được Lực lượng Radwan của Hezbollah sử dụng,” cùng với “các công trình quân sự và một địa điểm phóng tên lửa thuộc về Hezbollah.”
IDF khẳng định các mục tiêu vừa bị tấn công là nơi Hezbollah chuẩn bị cho các hành động nhằm vào Israel, “cấu thành hành vi vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Liban, đồng thời là mối đe dọa đối với Nhà nước Israel.”
Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn được ký vào tháng 11/2024 nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, Israel vẫn tiếp tục duy trì các chiến dịch không kích tại Liban. Không chỉ vậy, Israel còn duy trì lực lượng tại năm khu vực ở miền Nam Liban và khẳng định các hoạt động này chỉ nhằm vào Hezbollah.
Trong khi đó, trước sức ép lớn từ Mỹ và lo ngại trước khả năng Israel mở rộng các cuộc tấn công, chính phủ Liban đã cam kết giải giáp Hezbollah. Quân đội Liban được giao nhiệm vụ phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang này gần biên giới trước cuối năm, sau đó tiếp tục xử lý các khu vực còn lại trên toàn quốc.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah — đạt được sau giai đoạn leo thang căng thẳng nghiêm trọng liên quan đến xung đột Israel–Palestine — từng được kỳ vọng sẽ giúp ổn định khu vực biên giới phía Nam Liban. Tuy nhiên, việc Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công cho thấy tình hình an ninh vẫn hết sức mong manh.
Theo thông tin trước đó, ngày 27/11/2025, IDF cũng xác nhận đã thực hiện một loạt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban, bao gồm bãi phóng rocket, kho vũ khí và các tiền đồn quân sự.
IDF nhấn mạnh rằng Hezbollah vi phạm thỏa thuận khi duy trì hoạt động quân sự gần biên giới và tiếp tục đe dọa an ninh Israel.
Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu giảm, các chuyên gia lo ngại nguy cơ bùng phát trở lại giao tranh quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang sở hữu kho tên lửa lớn nhất trong khu vực ngoài các lực lượng vũ trang quốc gia.
Đến nay, cả Israel và Liban vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy một lộ trình rõ ràng nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2024, trong khi các vụ tấn công và trả đũa tiếp tục duy trì mức độ căng thẳng cao ở biên giới./.


