Nhật Bản từ chối “mở khóa” 30 tỉ USD tài sản Nga

Ngày 9/12, Politico Europe dẫn nguồn Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết Nhật Bản bác đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc trưng thu khoảng 30 tỉ USD tài sản Nga bị Tokyo đóng băng.

Nguồn tin cho hay Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định Nhật Bản không có cơ sở pháp lý để xử lý, tịch thu số tài sản này, dù chịu áp lực từ các đồng minh phương Tây.

Ngày 2/10, Politico đưa tin các nước EU thuộc Nhóm G7 đã gây sức ép lên Tokyo và Washington, thúc giục tịch thu tài sản Nga bị hai nước này đóng băng.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, EU, Mỹ, Canada và Nhật Bản đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản Nga, trong đó chỉ 5-6 tỉ USD nằm ở Mỹ, phần lớn còn lại ở châu Âu riêng hệ thống thanh toán Euroclear tại Bỉ giữ khoảng 210 tỉ USD.

Moskva nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả ngay lập tức nếu phương Tây tiến tới tịch thu, thay vì chỉ đóng băng tài sản. Nga coi đây là hành vi xâm phạm tài sản nhà nước và đi ngược các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

nhat-ban-resize
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo - Ảnh: AFP

Ngày 3/12, EU tiếp tục làm nóng tranh luận khi công bố kế hoạch dùng gần 105 tỉ USD từ lợi tức và phần tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine trong hai năm, bất chấp Bỉ - nơi đặt Euroclear bày tỏ quan ngại. Tổng cộng, hơn 330 tỉ USD tài sản Nga ở phương Tây đang bị phong tỏa, phần lớn tập trung tại EU.

Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev chỉ trích đây là “bước đi chưa từng có tiền lệ”, cảnh báo kế hoạch của EU có thể phá hủy uy tín kinh doanh, kéo các chính phủ châu Âu vào những vụ kiện tụng không hồi kết.

Theo ông, việc can thiệp thô bạo vào tài sản nhà nước Nga “thực chất là con đường dẫn đến hỗn loạn pháp lý, bào mòn nền tảng hệ thống tài chính toàn cầu”, trong đó EU sẽ là bên chịu thiệt hại đầu tiên.

Ông Nechaev cũng cho rằng động thái này phần nào phản ánh việc châu Âu đã cạn dần nguồn lực nội tại để tiếp tục hỗ trợ Kiev, buộc phải tìm cách “rút” từ tài sản Nga đang bị giữ lại.

Bình luận