Chính phủ Pháp đang phát đi những tín hiệu cứng rắn trước nguy cơ bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm, khi Thủ tướng Sébastien Lecornu được cho là đã yêu cầu chuẩn bị kịch bản giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp tại Paris - Ảnh: AFP/TTXVN
Diễn biến này xuất phát từ việc hai đảng đối lập là Nước Pháp bất khuất (LFI) và Tập hợp Dân tộc (RN) cùng đệ trình các nghị quyết bất tín nhiệm liên quan đến lập trường của chính phủ đối với thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối MERCOSUR.
Các đảng này cho rằng thỏa thuận có thể gây bất lợi nghiêm trọng cho nông dân Pháp trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang rơi vào khủng hoảng.
Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu cảnh báo việc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thời điểm hiện nay sẽ làm suy yếu tiếng nói của Pháp trên trường quốc tế, đồng thời khiến các nỗ lực hỗ trợ nông nghiệp gặp nhiều rủi ro.
Theo các nguồn tin trong chính phủ, nếu một nghị quyết bất tín nhiệm được thông qua, bước đi tiếp theo nhiều khả năng sẽ là giải tán Quốc hội.
Thủ tướng Lecornu được cho là đã đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử lập pháp sớm, dự kiến diễn ra vào các ngày 15 và 22/3, trùng với thời điểm bầu cử địa phương.
Dù quyền quyết định giải tán Quốc hội thuộc về Tổng thống Emmanuel Macron, song các nguồn tin cho biết ông Macron hiện chia sẻ quan điểm với Thủ tướng về khả năng này.
Giới quan sát nhận định việc Chính phủ nêu khả năng giải tán Quốc hội chủ yếu nhằm tạo sức ép chính trị đối với các nghị sĩ còn do dự, đặc biệt là một bộ phận nghị sĩ Đảng Xã hội (PS), những người có thể bỏ phiếu chống Chính phủ nhưng không muốn sớm quay lại cuộc đua tranh cử.
Trong bối cảnh liên minh cánh tả đã tan rã từ năm 2025, nguy cơ chia rẽ nội bộ càng làm suy giảm khả năng hình thành một mặt trận thống nhất nếu bầu cử sớm diễn ra.
Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng nếu bị lật đổ lần này, tình hình sẽ khác với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12/2024 hay tháng 9/2025, vốn không dẫn tới bầu cử sớm do các ràng buộc hiến định.
Giới phân tích cho rằng dù khả năng chính phủ bị lật đổ hiện không cao, việc liên tục đặt vấn đề giải tán Quốc hội có thể làm trầm trọng thêm bất ổn chính trị, trong bối cảnh nước Pháp đang cần ổn định để xử lý đồng thời các thách thức về kinh tế, ngân sách và xã hội.




