Pháp công bố chính phủ mới, hạ nhiệt khủng hoảng chính trị

Sau một tuần chính trường chao đảo, tối 12/10, Điện Élysée công bố danh sách nội các mới do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu, đánh dấu sự trở lại vài ngày sau khi chính phủ buộc phải từ chức.

“Lecornu II” gồm 34 thành viên được mô tả là “pha trộn giữa kinh nghiệm chính trị và xã hội dân sự” nhằm gửi đi thông điệp điều hòa và ổn định giữa bối cảnh chia rẽ sâu sắc trong nghị trường.

Theo Điện Matignon, định hướng nhân sự lần này là kết hợp các technocrat dày dạn, những nghị sĩ ôn hòa và các gương mặt mới từ xã hội dân sự. Nội các có 18 nam, 16 nữ, tiếp tục bám nguyên tắc cân bằng giới nhưng phải đối mặt thách thức then chốt: thiếu một đa số vững chắc ở Quốc hội.

Sự ra đời của “Lecornu II” diễn ra ngay trước thời điểm nhạy cảm: trình dự toán ngân sách năm 2026.

Phap-1
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu - Ảnh: THX

Theo Hiến pháp Pháp, lưỡng viện chỉ có 70 ngày để xem xét và thông qua dự luật tài khóa trước 31/12. Điều này buộc Thủ tướng Lecornu tăng tốc quy trình để không trượt các mốc hiến định, đồng thời tránh nguy cơ nghẽn mạch lập pháp giữa cơn bão đối đầu đảng phái.

Khủng hoảng chính trị vẫn phủ bóng: đảng Những người Cộng hòa (LR) nơi ông Lecornu từng xuất thân tiếp tục rạn nứt về việc tham gia liên minh cầm quyền; trong khi phe đối lập gồm Xã hội, Xanh và Nước Pháp Bất khuất (LFI) dọa kích hoạt bất tín nhiệm nếu chính phủ không đình chỉ cải cách hưu trí gây tranh cãi. Bài toán của Lecornu vì thế không chỉ là “làm ngân sách thông suốt” mà còn là khôi phục niềm tin cử tri trong bối cảnh xã hội Pháp mỏi mệt vì đối đầu kéo dài.

Trọng tâm điều hành trước mắt của “Lecornu II” gồm: bảo đảm lịch trình ngân sách, giữ kỷ luật tài khóa mà không tạo cú sốc xã hội mới; tìm kiếm “đa số theo dự án” (majorité d’idées) để vượt ải bỏ phiếu then chốt; và tổ chức lại đối thoại với các khối đối lập nhằm hạ nhiệt rủi ro chính trị.

Bình luận