Chờ...

Pháp thông qua dự luật xử phạt “thời trang nhanh”

VOH - Ngày 14/3, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật xử phạt các sản phẩm thời trang cực nhanh do các công ty như Shein của Trung Quốc bán ra, nhằm giúp bù đắp tác động môi trường.

Dự luật kêu gọi tăng dần các hình phạt lên tới 10 euro (11 USD) cho mỗi mặt hàng quần áo vào năm 2030, đồng thời cấm quảng cáo các sản phẩm đó.

Tất cả các nhà lập pháp bỏ phiếu đã nhất trí thông qua dự luật. Dự luật này sẽ được chuyển tới thượng viện trước khi nó có thể trở thành luật.

thời trang nhanh
Một cửa hàng tạm thời ở Paris của thương hiệu thời trang Trung Quốc Shein, chụp vào tháng 5/2023 - Ảnh: Getty

Sự phổ biến của các nhà bán lẻ thời trang Shein và Temu – vốn tăng quy mô đơn đặt hàng dựa trên nhu cầu nhờ chuỗi cung ứng cực kỳ linh hoạt – đã làm gián đoạn lĩnh vực bán lẻ trong khi những công ty lâu đời như Zara và H&M kinh doanh chủ yếu dựa vào việc dự đoán sở thích của người mua.

Dự luật cho biết: “Sự phát triển của ngành may mặc theo hướng thời trang nhanh, kết hợp với số lượng tăng và giá thấp, đang ảnh hưởng đến thói quen mua hàng của người tiêu dùng bằng cách tạo ra các xung lực mua hàng và nhu cầu đổi mới liên tục, điều này không phải là không có hậu quả về môi trường, xã hội và kinh tế”.

Viết trên X, Bộ trưởng môi trường Pháp, Christophe Béchu mô tả dự luật là một “bước tiến lớn”, đồng thời nói thêm: “Một bước tiến lớn đã được thực hiện để giảm dấu chân môi trường của ngành dệt may”.

dệt may
Công nhân sản xuất quần áo tại một nhà máy cung cấp cho Shein ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào tháng 7/2022 - Ảnh: Getty

Dự luật mới được đưa ra trong bối cảnh Bộ môi trường Pháp sẽ đề xuất lệnh cấm xuất khẩu quần áo đã qua sử dụng của Liên minh châu Âu nhằm giải quyết vấn đề rác thải dệt may ngày càng trầm trọng.

Năm ngoái, nước này đã đưa ra chương trình sửa chữa nhằm khuyến khích người dân sửa quần áo và giày dép cũ thay vì vứt chúng đi. Chính phủ Pháp cam kết chi 154 triệu euro (168 triệu USD) cho sáng kiến ​​này, hoàn trả cho người mua hàng số tiền lên tới 25 euro (27,20 USD) cho mỗi sản phẩm may mặc họ mang đi sửa chữa. 

Nhóm phi lợi nhuận được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này - Refashion cho biết, có 3,3 tỷ mặt hàng quần áo, đồ vải gia dụng và giày dép đã được bán ra thị trường Pháp vào năm 2022. Vào thời điểm đó, người dân Pháp đã vứt đi 700.000 tấn quần áo, hai phần ba trong số đó được đưa vào bãi rác mỗi năm.

Theo báo cáo State of Fashion của công ty tư vấn McKinsey, trong số những ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhất thế giới, thời trang chiếm từ 3% đến 5% lượng khí thải carbon toàn cầu. Báo cáo cho biết thêm, khoảng một nửa số sợi được ngành công nghiệp sản xuất là dạng polyester gốc dầu.