Hai bệnh nhân mới là người cao tuổi, sinh sống tại khu vực Altamira thuộc thành phố Mapastepec, bang Chiapas. Họ được phát hiện nhiễm ấu trùng ruồi Cochliomyia hominivorax sau khi nhân viên y tế địa phương tiến hành khảo sát sức khỏe và dịch tễ cộng đồng. Hiện cả hai đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Tapachula, thủ phủ bang Chiapas.
Bà Frida Viridiana Coutiño Jiménez – Ủy viên Hội đồng thành phố Mapastepec – cho biết, bên cạnh các ca bệnh ở người, nhiều gia súc và gia cầm thuộc sở hữu của các bệnh nhân cũng bị nhiễm loại ấu trùng nguy hiểm này. “Chúng tôi đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch ký sinh trùng từ loài ruồi xám này. Người dân không nên chủ quan và cần chú ý đến mọi dấu hiệu bất thường trên da hoặc vết thương,” bà nhấn mạnh.

Ông José Manuel Muria Ponce – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp thành phố – cũng cảnh báo bệnh Myiasis đang lan rộng nhanh chóng trong các loài vật nuôi như ngựa, cừu, dê và gà. Theo ông, cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp, bao gồm chiến dịch thả ruồi vô sinh vào môi trường để kiểm soát sự sinh sản của ruồi Cochliomyia hominivorax.
Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế, An toàn và Chất lượng Nông sản Thực phẩm Quốc gia Mexico (Senasica), bang Chiapas hiện chiếm tới 60% số ca nhiễm ký sinh trùng ở động vật. Cụ thể, 900 trong số 1.500 ca nhiễm được ghi nhận trên toàn quốc xảy ra tại bang này.
Trước đó, hôm 18/4, Bộ Y tế Mexico đã công bố ca bệnh Myiasis đầu tiên ở người. Bệnh nhân là một phụ nữ 77 tuổi ở thành phố Acacoyagua, bang Chiapas. Ca thứ hai được ghi nhận vào ngày 8/5 là một người đàn ông 50 tuổi tại thành phố Tuzantlán, xuất hiện triệu chứng sau khi bị chó cắn và vết thương nhiễm trùng kéo dài.
Loài ruồi Cochliomyia hominivorax là sinh vật ký sinh thuộc họ Calliphoridae, thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới châu Mỹ. Ấu trùng có dạng xoắn vặn như đinh vít, tấn công vào các vết thương hở hoặc các lỗ tự nhiên trên cơ thể như tai, cuống rốn trẻ sơ sinh. Chúng ăn mô sống của vật chủ, gây ra tổn thương nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Biểu hiện điển hình của bệnh Myiasis bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn và xuất hiện các vết thương lở loét có mùi, thường kèm theo dịch dạng kem. Nếu không được điều trị kịp thời, ấu trùng có thể xâm nhập sâu vào mô cơ thể, phá hủy cấu trúc cơ quan và dẫn tới hoại tử hoặc tử vong.
Hiện các cơ quan y tế Mexico đang tích cực tăng cường giám sát dịch tễ, tuyên truyền cảnh báo và hướng dẫn người dân cách phòng tránh lây nhiễm – đặc biệt tại các vùng nông thôn và nơi có điều kiện vệ sinh kém.