Ngày 26/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ tổng cộng 96 máy bay không người lái (drone) từ Ukraine, trong đó có tới 6 chiếc nhắm thẳng vào thủ đô Matxcơva một động thái làm gia tăng lo ngại an ninh tại khu vực trung tâm chính trị của Nga.
Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia), không phận các sân bay Domodedovo và Zhukovsky tiếp tục bị đóng cửa vì lý do an ninh, sau nhiều lần phải tạm ngừng hoạt động trong suốt tuần qua. Các sân bay lớn như Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky đã liên tục gián đoạn do các cuộc tấn công bằng drone gây ra.

Ở chiều ngược lại, trong đêm 25/5, Nga tung ra đợt tấn công bằng 367 drone mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào Ukraine năm 2022. Vụ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em và gây thiệt hại trên diện rộng.
Tình hình leo thang đã khiến nhiều lãnh đạo quốc tế lên tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng và cho biết ông "hoàn toàn cân nhắc" việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Mátxcơva lập luận rằng hành động này là phản ứng trước loạt tấn công của Ukraine, bao gồm cả vụ việc drone nhắm vào trực thăng chở Tổng thống Putin tại vùng Kursk ngày 20/5.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức cùng Liên minh châu Âu đã “hậu thuẫn cho Kiev kéo dài chiến tranh”, và cho rằng những quốc gia này phải chịu một phần trách nhiệm về các vụ không kích mới nhất.