Ngày 30/5, Thư ký điều hành Văn phòng Tổng thống Philippines Lucas Bersamin thông báo, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Ma. Theresa Lazaro làm Ngoại trưởng mới của nước này.
Bà Lazaro, 66 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, sẽ đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Bộ Ngoại giao, thay thế ông Enrique Manalo, người được chỉ định làm Đại diện thường trực của Philippines tại Liên hợp quốc.

Đây là một trong loạt thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra sau khi Tổng thống Marcos khởi động cuộc cải tổ nội các sâu rộng, nhằm tăng cường hiệu quả điều hành và lấy lại niềm tin từ công chúng.
Trước đó, ngày 29/5, Thiếu tướng Nicolas Torre III cũng đã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines, thay thế Tướng Rommel Francisco Marbil.
Cuộc cải tổ diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước có nhiều biến động sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 12/5, vốn được xem là một cuộc trưng cầu dân ý về hiệu quả cầm quyền của Tổng thống Marcos. Kết quả cho thấy chỉ 6 trong số 11 ứng viên được ông Marcos hậu thuẫn đắc cử vào Thượng viện – một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ dành cho chính quyền đang suy giảm.
Ngày 22/5, Văn phòng Tổng thống xác nhận ông Marcos đã yêu cầu toàn bộ các bộ trưởng đệ đơn từ chức, tạo điều kiện cho việc đánh giá, thay đổi và bổ sung các vị trí nhằm đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người dân.
Tính đến nay, 3 trong tổng số 30 bộ trưởng trong nội các đã tuyên bố từ chức sau yêu cầu này.
Cuộc cải tổ nội các hiện tại được xem là nỗ lực của Tổng thống Marcos nhằm tái thiết hình ảnh chính quyền, tăng cường hiệu quả lãnh đạo và chuẩn bị cho những thách thức trong nửa sau nhiệm kỳ.