Cụ thể ít nhất 19 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của hai cơn bão này. Giới chức trách cũng ghi nhận 18 người bị thương và 14 trường hợp mất tích vẫn đang chờ xác minh.
Các cơn bão đã ảnh hưởng đến hơn 520.000 hộ gia đình, tương đương hơn 2 triệu người. Tổng cộng 407.914 người đã được sơ tán tại nhiều khu vực, trong khi khoảng 352.000 người bị buộc phải rời khỏi nơi ở.
Hậu quả của thiên tai đã khiến 32 thành phố và đô thị phải được đặt trong tình trạng thảm họa.
Cơ sở hạ tầng: Nguồn cung điện bị gián đoạn tại 143 thành phố và đô thị (đã khôi phục 105 nơi). Ít nhất hơn 5.200 ngôi nhà bị hư hại, cùng với 243 đoạn đường và 46 cây cầu vẫn đang chịu ảnh hưởng.
Giao thông: Gần 8.000 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng do điều kiện biển động dữ dội.
NDRRMC ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 1,7 tỷ peso (khoảng 29 triệu USD), bao gồm thiệt hại cơ sở hạ tầng: 822,16 triệu peso (gần 14 triệu USD). Thiệt hại nông nghiệp: 914,88 triệu peso (hơn 15 triệu USD).
Ngân sách cứu trợ ước tính khoảng 57,93 triệu peso (tương đương 985.000 USD), với gần 70% trong số 122.800 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã nhận được hỗ trợ.
Philippines là quốc gia phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, bão đang ngày càng mạnh hơn do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Công tác khắc phục hậu quả từ hai trận bão Ragasa và Bualoi vẫn đang được chính quyền và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.


