Phòng Thương mại Mỹ kiện chính quyền Trump vì tăng phí thị thực H-1B lên 100.000 USD

Phòng Thương mại Mỹ cho rằng mức phí mới là “bất hợp pháp”, vi phạm Đạo luật Di trú và Quốc tịch, vốn quy định phí chỉ được tính dựa trên chi phí xử lý hồ sơ thực tế.

Ngày 16/10, Phòng Thương mại Mỹ (USCC) đã đệ đơn kiện Chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang tại Washington D.C, phản đối khoản phí 100.000 USD áp dụng cho mỗi hồ sơ xin thị thực lao động H-1B.

USCC cho rằng mức phí mới là “bất hợp pháp”, vi phạm Đạo luật Di trú và Quốc tịch điều chỉnh, vốn quy định phí chỉ được tính dựa trên chi phí xử lý hồ sơ thực tế. Đơn kiện cũng nêu tên các lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan là bị đơn, cáo buộc Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền hành pháp.

160124-H1B-Visa-du-hoc-my-inec

Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc chính sách USCC Neil Bradley cảnh báo mức phí này sẽ khiến doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, khó có khả năng bảo lãnh nhân tài quốc tế. Ông nhấn mạnh chương trình H-1B được Quốc hội Mỹ thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nhân lực toàn cầu cho các vị trí đòi hỏi kỹ năng cao, phục vụ cho mục đích phát triển tại Mỹ.

Theo Phòng Thương mại Mỹ, thị thực H-1B giúp thị trường lao động Mỹ bổ sung nhân lực chất lượng cao, nâng cao mức lương và năng suất, thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp. Do đó, việc gây khó khăn cho quá trình xin thị thực này là phản tác dụng.

Thị thực H-1B chủ yếu được các công ty công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, Google sử dụng để tuyển dụng chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là lao động Ấn Độ, chiếm khoảng 75% số thị thực cấp mới hàng năm.

Trước đó, ngày 19/9, Tổng thống Trump đã ký ban hành mức phí mới cho hồ sơ H-1B, tăng mạnh từ dưới 3.600 USD lên 100.000 USD, với lý do ngăn chặn việc các doanh nghiệp thay thế lao động Mỹ bằng nhân công giá rẻ từ nước ngoài.

Ngoài USCC, nhiều tổ chức như Liên đoàn Công nhân Ôtô Mỹ (UAW) và Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAG) cũng khởi kiện quyết định này, cho rằng phí quá cao sẽ gây thiệt hại cho ngành công nghệ, nghiên cứu và giáo dục, đồng thời thúc đẩy xu hướng chuyển việc làm ra nước ngoài và giảm sức hút của Mỹ đối với sinh viên quốc tế.