Điều này có nghĩa là Kiev có thể sử dụng những loại tên lửa tầm xa để tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.
Thủ tướng Merz khẳng định đây là sự điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công vào thành phố, bệnh viện và nhà dưỡng lão do Nga thực hiện.
Ông cũng tiết lộ đây là một trong những nội dung chính trong chuyến công du Kiev ngày 10/5, cùng lãnh đạo Pháp, Anh và Ba Lan nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Trong thời gian qua, Ukraine đã nhận nhiều hệ thống vũ khí tầm xa như Storm Shadow (Anh), SCALP-EG (Pháp) hay ATACMS (Mỹ), nhưng trước đây chỉ được phép sử dụng ở các khu vực Nga sáp nhập.

Việc cho phép sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga chính thức phá vỡ giới hạn "lằn ranh đỏ" từng được Moskva cảnh báo.
Thủ tướng Merz còn cho biết ông đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm trước đây của Đức về việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus, có tầm bắn lên tới 500 km, từng bị từ chối dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz.
“Một quốc gia không thể tự vệ hiệu quả nếu bị giới hạn chỉ đánh trả trên lãnh thổ của mình.”
Tuy nhiên, phản ứng trước tuyên bố này, Điện Kremlin đã đưa ra cảnh báo gay gắt. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng:
“Nếu thực hiện, đây sẽ là một quyết định rất nguy hiểm, đi ngược hoàn toàn với nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình.”
Hiện chính quyền Ukraine và các nước liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng diễn biến này được xem là bước ngoặt lớn có thể làm leo thang chiến sự giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới.