Chờ...

Quan hệ Việt Nam - Mỹ được Tổng thống Biden đề cao trong phát biểu chia tay Liên Hợp Quốc

VOH - Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ như điển hình của việc hàn gắn quan hệ sau chiến tranh.

Ngày 24/9 (giờ New York), Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu cuối cùng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Mở đầu bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Biden cho biết ông đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử kể từ khi được bầu làm thượng nghị sĩ năm 1972.

“Lúc đó tôi 29 tuổi và chúng ta đang sống trong thời điểm mang tính bước ngoặt, căng thẳng và bất định. Thế giới bị chia cắt bởi Chiến tranh Lạnh và chiến tranh sắp bùng phát ở Trung Đông. Mỹ đang tham chiến ở Việt Nam, là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ vào thời điểm đó”, ông nói.

nd24925-biden-phat-bieu-tai-dai-hoi-dong-lhq-2-1727238399956245689897
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 24/9 - Ảnh: Reuters

Theo ông Biden, nội bộ nước Mỹ khi ấy chia rẽ và tức giận xung quanh nhiều vấn đề khác nhau. Dù đã vượt qua giai đoạn đó, bao gồm kết thúc việc tham chiến ở Việt Nam, nhưng mọi việc không hề dễ dàng, đơn giản với nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ nhắc đến chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2023, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

"Tại Hà Nội năm ngoái, tôi gặp lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng cấp quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Việc Mỹ và Việt Nam ngày nay là bạn bè, đối tác là minh chứng cho sự bền bỉ của tinh thần con người và khả năng hòa giải. Điều đó cũng chứng tỏ rằng đằng sau sự kinh hoàng của chiến tranh vẫn có con đường để tiến về phía trước. Mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Biden tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên cương vị tổng thống Mỹ, trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1/2025.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 24/9 - Video: LHQ

Tại sự kiện kỷ niệm một năm Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ở New York ngày 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định quan hệ hai nước là quá trình hiếm có, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh.

Việt Nam và Mỹ đã hình thành quan hệ từ hơn 20 năm trước, trải qua nhiều thách thức để trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013, trước khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm đạt gần 88 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11 với khoảng 1.340 dự án và tổng vốn trên 11,8 tỷ USD, tính đến đầu năm nay. Việt Nam có 230 dự án đầu tư tại Mỹ với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD. Mỹ đứng thứ 7 trong số 80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.