Các nhà khoa học tại Đại học Kyoto và công ty khai thác gỗ Sumitomo Forestry của Nhật Bản cho biết đã hoàn thành việc chế tạo vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới, với tên gọi là LignoSat.
LignoSat có kích thước chỉ 10cm mỗi cạnh, cấu tạo hoàn toàn từ gỗ mộc lan.
Vật liệu gỗ này được kỳ vọng sẽ cháy rụi hoàn toàn khi vệ tinh trở lại bầu khí quyển Trái Đất, loại bỏ nguy cơ hình thành các mảnh vỡ kim loại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và hoạt động viễn thông như vệ tinh thông thường.
Nhóm nghiên cứu cho biết họ xác nhận độ bền của vật liệu gỗ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt ngoài vũ trụ.
Theo báo The Guardian, loại gỗ này từng được phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) thử nghiệm. Họ cho biết chúng cực kỳ ổn định, đồng thời sở hữu khả năng chống nứt gãy rất tốt.
Vệ tinh này sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản vào ngày 4/6 tới.
Sau đó, LignoSat sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, hướng đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sử dụng tên lửa đẩy SpaceX.
Sau khi tách khỏi module thí nghiệm của Nhật Bản trên ISS, vệ tinh sẽ thực hiện sứ mệnh thu thập dữ liệu về độ bền và khả năng chịu đựng của vật liệu gỗ trong môi trường vũ trụ.
Con người đã phóng gần 13.000 vệ tinh lên vũ trụ kể từ năm 1957, tuy nhiên trang web theo dõi vệ tinh Orbiting Now cho biết chỉ có khoảng 8.377 cái còn hoạt động tính đến ngày 3/2/2024.
Số vệ tinh “chết” còn lại mắc kẹt ở quỹ đạo, hòa chung với những tạo vật khác và hình thành những đống rác thải khổng lồ.
Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), số lượng rác vũ trụ hiện nay là khoảng 9.700 tấn.
